Hiệp hội Người mắc Achondroplasia và các chứng loạn sản xương khác (ADEE) đã lên tiếng mạnh mẽ khi cho rằng, những người mắc chứng lùn được mời đến buổi tiệc “chỉ để phục vụ cho hoạt động giải trí và quảng bá”. ADEE khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với Yamal, lập luận rằng hành vi này có thể vi phạm luật pháp Tây Ban Nha về bảo vệ nhân phẩm người khuyết tật. Tổ chức này nhấn mạnh, hành động bị cáo buộc đã đi ngược lại “những giá trị đạo đức cơ bản của một xã hội bình đẳng và tôn trọng con người”.
Bà Carolina Puente - Chủ tịch ADEE - chỉ trích gay gắt: “Các buổi tiệc sử dụng người lùn như công cụ giải trí chỉ càng củng cố định kiến, thúc đẩy sự phân biệt đối xử và làm tổn hại hình ảnh cũng như quyền lợi của người mắc chứng achondroplasia hoặc các dạng loạn sản xương khác. Việc những người mắc chứng lùn vẫn bị dùng làm trò tiêu khiển trong các buổi tiệc riêng tư ở thế kỷ 21 là điều không thể chấp nhận, nhất là khi sự việc có liên quan đến các nhân vật công chúng như Lamine Yamal. Nhân phẩm và quyền lợi của cộng đồng chúng tôi không phải là công cụ giải trí cho bất kỳ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Cha của Yamal đã chia sẻ hình ảnh về một buổi tiệc sinh nhật khác của con trai, được cho là tách biệt với sự kiện đang gây tranh cãi. Về phía Lamine Yamal, anh vẫn chưa lên tiếng phản hồi về cáo buộc. Theo truyền thông Tây Ban Nha, để đảm bảo tính riêng tư, tất cả khách mời - bao gồm nhiều đồng đội của Yamal tại Barcelona - buộc phải để lại điện thoại di động ở lối vào buổi tiệc. Sự kiện được tổ chức theo phong cách “giang hồ”, Yamal mặc vest trắng với họa tiết khẩu súng thêu ở phần eo. Khoảng một chục người mẫu được mời tham dự, trong đó người mẫu Claudia Calvo tiết lộ với kênh TeleCinco rằng cô đã từ chối lời mời vì cảm thấy bị xúc phạm, cho biết chỉ “các cô gái tóc vàng với số đo vòng 1 nhất định mới được chọn”.
Ngoài lùm xùm về việc sử dụng người mắc chứng lùn làm công cụ giải trí, Yamal còn bị chỉ trích trên mạng xã hội sau khi đoạn video lan truyền cho thấy, anh ngồi trên xe van rời tiệc vào sáng hôm sau mà không thắt dây an toàn.
Trước sức ép từ dư luận và đơn tố cáo của ADEE, Chính phủ Tây Ban Nha đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra khẩn cấp. Bộ Quyền Xã hội đã đề nghị Văn phòng Công tố, Thanh tra viên và Văn phòng Chống tội phạm thù hận làm rõ liệu có hành vi chế nhạo hoặc hạ thấp người khuyết tật tại bữa tiệc sinh nhật của Yamal hay không. Nếu bị xác định vi phạm, Yamal có thể đối mặt với mức phạt lên tới hơn 600.000 euro và buộc phải xuất hiện trước công chúng để nhận lỗi về hành vi không chuẩn mực.
Hiện tại, Lamine Yamal và câu lạc bộ Barcelona vẫn chưa có phản hồi chính thức về vụ việc. Vụ bê bối này không chỉ đe dọa nghiêm trọng tới hình ảnh và sự nghiệp đang lên của Yamal mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm xã hội của các nhân vật công chúng, nhất là những người có ảnh hưởng lớn tới giới trẻ. Dư luận Tây Ban Nha và quốc tế tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo của vụ việc.