Giải cờ Tướng thế giới 2022: Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo lọt tốp tranh huy chương

Đội tuyển cờ Tướng Việt Nam đã lên đường dự giải vô địch cờ Tướng thế giới 2022 tại Malaysia với tổng trị giá giải thưởng lên đến 70.000 USD.

Giải vô địch cờ Tướng thế giới 2022 diễn ra tại thành phố Kuching - Malaysia quy tụ trên 100 kỳ thủ (34 kỳ thủ nam và 20 kỳ thủ nữ) đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt ở giải vô địch cá nhân bên cạnh giải đấu dành cho các kỳ thủ U12 và U16.

co-tuong-1-1666838702.jpg
Nguyễn Thành Bảo (phải) đang được 9 điểm (với 3 ván thắng và 3 ván hòa) sau 6 ván đấu bằng điểm với kỳ thủ Hồng Kông (Trung Quốc) Cheng Yin-lung  

Đội tuyển cờ Tướng Việt Nam góp mặt 2 kỳ thủ nam Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo. Về nữ, kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến và Lê Thị Kim Loan tranh tài ở nội dung vô địch cá nhân.

Ở nhóm tuổi U16 đội tuyển Việt Nam tham dự với Huỳnh Hảo Phát, Phan Huy Hoàng, Nguyễn Tấn Phát, Phạm Huy Khánh, Đinh Trần Thanh Lam, Ngô Hồ Thanh Trúc, Võ Nguyễn Quỳnh Như, Phùng Bảo Quyên.

Danh sách các ký kỳ thủ thi đấu ở nhóm tuổi U12 gồm: Hoàng Minh Nhật Huy, Đỗ Mạnh Thắng, Lê Thế Bảo, Vũ Xuân Bách, Nguyễn Trạc Hoàng Thy, Đỗ Nguyễn Minh Hằng, Đỗ Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Thiên Kim.

Trở lại sân chơi thế giới sau nhiều năm vắng bóng kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo đang có sự trở lại khá ấn tượng ở nội dung vô địch giải cá nhân khi đánh bại kỳ thủ đến từ Singapore, Low Yi-hao ở ván 6 kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo nhen nhóm lại hy vọng lọt vào tốp tranh chấp huy chương. Sau 6 ván đấu, cựu vô địch thế giới Wang Tian-yi (Trung Quốc) đang dẫn đầu bảng nam với 11 điểm sau 6 vòng đấu (5 thắng, 1 hòa).

Với chiến thắng ở ván 6, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo đang được 9 điểm (với 3 ván thắng và 3 ván hòa) kỳ thủ Hồng Kông, Trung Quốc Cheng Yin-lung cũng được 9 điểm, kỳ thủ Wang Kuo (Trung Quốc) đang được 8 điểm, một đại diện khác của Việt Nam là Lại Lý Huynh đang được 8 điểm, Li Ming-yian (Mỹ) cũng được 8 điểm…

Thi đấu theo thể thức 8+1, các kỳ thủ sẽ còn gặp nhau ở 2 ván cuối vòng bảng và 2 kỳ thủ có điểm số cao nhất sẽ gặp nhau ở trận chung kết diễn ra sau đó 1 ngày để phân định vị trí nhất, nhì giải.

Ở bảng nữ, ứng viên vô địch Zuo Wen-jing (Trung Quốc) với 9 điểm sau 5 ván và đang chiếm ưu thế hơn so với Nguyễn Hoàng Yến (Việt Nam, 8 điểm), Chen Xinng-lin (Trung Quốc, 8 điểm)…

Do bảng nữ với 20 kỳ thủ chỉ thi đấu vòng tròn 7 ván.

P.L