Kiện tướng Quốc tế là danh hiệu lớn thứ hai do Liên đoàn cờ Vua thế giới (FIDE) phong cho các kỳ thủ cả nam và nữ, sau Đại kiện tướng (GM).
Để trở thành Kiện tướng Quốc tế, kỳ thủ cần giành 3 chuẩn và có Elo từ 2.400 ở một thời điểm bất kỳ. Chuẩn IM được giành khi kỳ thủ đạt hiệu suất thi đấu 2.450 trở lên trong 9 ván, tại một giải có kỳ thủ tới từ ít nhất 3 Liên đoàn và phải có 3 Kiện tướng Quốc tế trở lên.
Giải cờ Vua Đại Kiện tướng - Kiện tướng quốc tế Hà Nội năm 2026 vừa kết thúc có sự tham gia tranh tài của hơn 80 kỳ thủ từ 9 quốc gia trên khắp thế giới. Ở giải đấu năm nay, Ban Tổ chức tiếp tục duy trì 2 nội dung thi đấu là cờ tiêu chuẩn và cờ Chớp, trong đó, nội dung cờ tiêu chuẩn gồm các bảng: Đại Kiện tướng, Kiện tướng quốc tế, Kiện tướng FIDE. Riêng bảng Kiện tướng FIDE chia thành 2 nội dung, dành cho các vận động viên có Elo từ 1.600 trở lên, các vận động viên có Elo từ 1.600 trở xuống.
Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ thi đấu 9 ván để xác định thứ hạng chung cuộc. Trong khi đó, ở nội dung cờ Chớp, các kỳ thủ thi đấu 11 ván. Kết quả thi đấu của vận động viên tại giải được chuyển cho Liên đoàn cờ Vua Thế giới (FIDE) để tính chuẩn Đại kiện tướng, Kiện tướng quốc tế và tính hệ số elo quốc tế vào tháng 1/ 2026.
Ở vòng 9, cũng là vòng cuối của giải, kỳ thủ Đinh Nho Kiệt hòa Kiện tướng Quốc tế (IM) người Ấn Độ - Ravi Teja. Kết quả đó vừa đủ giúp anh đạt 5,5 điểm sau 9 ván. Hiệu suất thi đấu của anh đạt 2.474 hệ số, vượt mức 2.450 cần thiết để giành chuẩn Kiện tướng Quốc tế.
Trong 9 ván, Nho Kiệt thắng Đại kiện tướng (GM) Từ Hoàng Thông, IM Lee Jun-hyeok, Laohawirapap Prin, hòa GM John Paul Gomez, Daniel Quizon, IM Wynn Zaw Htun, Ravi, FM Alexander Chernyavsky, chỉ thua một ván trước IM Phạm Trần Gia Phúc. Tổng cộng, Nho Kiệt kiếm 18,4 Elo, nâng Elo tức thời lên 2.344,4.
Đây là chuẩn thứ ba, cũng là chuẩn cuối cùng của Nho Kiệt. Trước đó, kỳ thủ này giành 2 chuẩn, lần lượt tại giải Đại kiện tướng Quốc tế Quảng Ninh tháng 5/2024 và giải Singapore Mở rộng tháng 12/2024. Nho Kiệt cũng từng vượt mốc Elo 2.400, khi có Elo cao 2.404 tháng 6/2024.
Trong những kỳ thủ dưới 20 tuổi của Việt Nam hiện tại, Nho Kiệt là đại diện thứ tư được phong Kiện tướng Quốc tế, sau Đầu Khương Duy, Gia Phúc và Bành Gia Huy. Khương Duy chạm mốc này năm 2024, khi mới 13 tuổi.
Đinh Nho Kiệt sinh năm 2010 tại Hà Nội, nằm trong lứa kỳ thủ 2009-2011 được kỳ vọng cao của Việt Nam, bên cạnh Khương Duy, Gia Huy, Gia Phúc và Trần Ngọc Minh Duy. Tuy nhiên, Nho Kiệt hiếm khi thi đấu ở các giải lấy chuẩn, giải mở quốc tế, nếu so với 4 kỳ thủ đồng trang lứa.