
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cơ cấu giải thưởng năm nay nằm ở các nội dung thi đấu đơn. Cụ thể, hai nhà vô địch ở nội dung đơn nam và đơn nữ sẽ bỏ túi khoản tiền thưởng lên tới 5,5 triệu USD mỗi người - con số cao nhất trong lịch sử các giải đấu Grand Slam, vượt qua mức 5 triệu USD mà Carlos Alcaraz và Aryna Sabalenka từng nhận được ở mùa giải trước. Không chỉ có ngôi vương mới nhận được sự đãi ngộ lớn, các tay vợt góp mặt ở các vòng đấu sâu cũng nhận về những khoản tiền thưởng rất cao: vị trí á quân sẽ nhận 2,8 triệu USD, các tay vợt lọt vào bán kết nhận 1,45 triệu USD và mức thưởng cho vòng tứ kết là 780.000 USD. Đặc biệt, ngay cả những vận động viên chỉ thi đấu ở vòng 1 cũng nhận về 140.000 USD, thiết lập kỷ lục về tiền thưởng cho vòng mở màn của làng quần vợt thế giới.
Bên cạnh các nội dung đơn, quỹ thưởng cho các nội dung đôi và quần vợt xe lăn cũng ghi nhận những con số vô cùng hấp dẫn. Các cặp đôi đăng quang ở nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ sẽ chia nhau khoản tiền thưởng 1 triệu USD, trong khi cặp đôi á quân sẽ nhận được 500.000 USD. Đối với nội dung đơn xe lăn, nhà vô địch cũng sẽ được vinh danh với số tiền thưởng trị giá 104.000 USD.
Song song với việc nâng cao tiền thưởng thi đấu, USTA còn công bố quyết định thành lập một chương trình hỗ trợ vận động viên toàn diện với khoản cam kết ban đầu trị giá 2 triệu USD được chia đều cho các tay vợt nam và nữ. Nguồn quỹ này sẽ được sử dụng để bổ sung trực tiếp vào quỹ hưu trí và cung cấp thêm các phúc lợi thiết thực cho các vận động viên trong suốt quá trình thi đấu.
Đánh giá về quyết định này, ông Craig Tiley - Tổng Giám đốc điều hành USTA - khẳng định, đây là bước đi chiến lược nằm trong kế hoạch đầu tư dài hạn dành cho các vận động viên. Sự hỗ trợ mạnh mẽ này không chỉ góp phần nâng cao đời sống cho các tay vợt ở mọi cấp độ mà còn tiếp tục củng cố vị thế của US Open như một nền tảng thể thao thương mại giá trị hàng đầu trên bản đồ quần vợt thế giới.