Trong suốt giải, đội tuyển Việt Nam tham gia thi đấu ở cả nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ và hệ vô địch, với tổng kết lại toàn giải, đoàn đã mang về 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, qua đó giành vị trí á quân toàn đoàn. Cụ thể, ở nội dung thi đấu trẻ, các võ sĩ Việt Nam giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc; trong khi đó, ở hệ vô địch, đội tuyển có thêm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.
Điểm sáng lớn nhất trong phần tranh tài vô địch thuộc về võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy - người đã xuất sắc giành huy chương vàng duy nhất cho Việt Nam sau khi chiến thắng thuyết phục ở chung kết hạng cân 87kg nữ. Ngày thi đấu cuối cùng 4/8 cũng chứng kiến sự góp mặt của tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Ngọc ở chung kết hạng cân 57kg nữ, dù không thể vượt qua võ sĩ Fotima Kodirova đến từ Uzbekistan và nhận huy chương bạc. Ngoài ra, 2 võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nhung (63kg nữ) và Tô Thị Trang (48kg nữ) lần lượt đoạt huy chương đồng tại các nội dung của mình, góp phần làm phong phú thành tích chung của đội.

Trên Bảng tổng sắp huy chương của giải, đội tuyển Uzbekistan là nhà vô địch tuyệt đối với thành tích vượt trội 45 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Sự áp đảo của các võ sĩ Uzbekistan được thể hiện rõ nét qua các trận đấu của nhóm tuổi trẻ. Tiếp sau đó lần lượt là các đội tuyển: Ấn Độ, Tajikistan và Hàn Quốc. Trong khi đó, ở khu vực Đông Nam Á, bên cạnh Việt Nam đạt kết quả ấn tượng, Malaysia có 1 huy chương bạc, Philippines và Indonesia mỗi đội giành được 3 huy chương đồng.
Giải vô địch châu Á 2025 không chỉ là dịp để các võ sĩ Việt Nam thử sức mà còn là cơ hội quý giá để đội tuyển rà soát, tuyển chọn nhân sự chuẩn bị cho các sân chơi lớn sắp tới, trong đó môn Kurash chính thức được đưa vào chương trình thi đấu của ASIAD 20 diễn ra vào năm 2026. Thành tích xuất sắc tại giải đấu là bước tiến đáng ghi nhận, góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của môn thể thao này của Việt Nam trên đấu trường quốc tế.