Kristen Faulkner bị tước thành tích tại Strade Bianche

Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI) đã quyết định tước thành tích tại cuộc đua Strade Bianche 2023 hồi đầu tháng 3 của tay đua người Mỹ - Kristen Faulkner - vì một sai lầm ngớ ngẩn.

Kristen Faulkner đã khoác áo đội Jayco-AlUla tham dự cuộc đua 1 ngày Strade Bianche 2023 tại Italia. Tay đua người Mỹ đã kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ ba sau một pha bứt phá ấn tượng. Trước đó, cô đã tận dụng khả năng chạy cá nhân tính giờ của mình để thoát đi trước khi bị 2 "ngôi sao" hàng đầu làng xe đạp nữ thế giới của đội SD Worx là Demi Vollering và Lotte Kopecky vượt qua ở ngọn đèo cuối cùng của cuộc đua.

fau-1678872066.png
Kristen Faulkner đã thi đấu ấn tượng tại Strade Bianche 2023

Nhưng sau đó, Kristen Faulkner đã bị phát hiện đeo máy đo đường huyết trên cánh tay trái của mình trong suốt cuộc đua. Đây là điều bị cấm bởi Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI). Trước đó, UCI đã tuyên bố cấm sử dụng các thiết bị ghi lại dữ liệu sinh lý, bao gồm các giá trị trao đổi chất, trong các cuộc đua.

Theo CyclingNews, nữ cua-rơ 30 tuổi Kristen Faulkner đã đưa ra phản hồi với án phạt của UCI. Cô cho biết mình đã bị gọi lại ở cuối cuộc đua và đang đeo thiết bị đo nồng độ glucose có trong máu đang hoạt động, và thiết bị này đã làm việc từ nhiều ngày trước cuộc đua. Kristen Faulkner cũng cho biết, cô đã rút thiết bị khỏi máy đo dữ liệu trước khi bước vào thi đấu nhưng việc máy vẫn đang ở chế độ hoạt động đã vi phạm quy tắc UCI. Thế nên, chuyên gia chạy cá nhân tính giờ của đội Jayco-AlUla đã bị xoá bỏ thành tích thi đấu.

fau1-1678872127.jpeg
Kristen Faulkner (phải) bị tước hạng 3 Strade Bianche 2023

Như vậy, Kristen Faulkner đã bị đánh rớt xuống vị trí cuối cùng của cuộc đua Strade Bianche 2023. Vị trí thứ ba trên bục vinh quang hiện thuộc về Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez), người về thứ tư tại Piazza del Campo.

Bảo Ngọc