Kiên Giang tích cực chuẩn bị Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người

Tháng 3 hằng năm được chọn là Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao và Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Theo đó, trên cơ sở Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân (gọi tắt Tháng hoạt động thể dục thể thao và Ngày Chạy Olympic) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030, các huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch Tháng hoạt động thể dục thể thao và Ngày Chạy Olympic năm 2024, kết hợp phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn các huyện, thành phố.

kg-1-1708243031.jpg
Ảnh minh họa

Riêng đối với việc tổ chức Ngày Chạy Olympic năm 2024 được thực hiện với quy mô tổ chức ở 2 cấp: Cấp xã, phường, thị trấn và huyện, thành phố. Mỗi huyện, thành phố chọn 1 xã hoặc phường, thị trấn lồng ghép cùng tổ chức với cấp huyện. Vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp trên địa bàn tham gia Ngày Chạy Olympic. Phấn đấu đạt 100% các huyện, thành phố và từ 95% trở lên tổng số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tổ chức Ngày Chạy Olympic.

Về hình thức tổ chức, tùy tình hình thực tế tại địa phương, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức, lồng ghép với hoạt động thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3 với tổ chức Ngày Chạy Olympic và phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Chương trình gồm các phần chính như: Chào cờ, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát biểu khai mạc của Ban Tổ chức; mọi người cùng đồng thanh hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”…; sau cùng, tổ chức chạy đồng hành cự ly tối thiểu 1km, đảm bảo chạy hết cự ly. Tại các địa phương, đơn vị, có thể tổ chức thi chạy giữa các khối hoặc lồng ghép tổ chức thi đấu các giải thể thao quần chúng.

Cùng với việc tổ chức Ngày Chạy Olympic, trong tháng 3/2024, các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, huyện, thành phố nên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các giải thi đấu thể thao quần chúng tại các địa điểm công cộng nhằm thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo Nhân dân trên địa bàn. Ngoài đối tượng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, công chức, viên chức, người lao động…, quan tâm mời các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp đóng trên địa bàn cùng hưởng ứng tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

Các địa phương quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao thể chất, tinh thần, phòng chống bệnh tật. Tuyên truyền vận động mỗi người dân nên tự chọn cho mình 1 môn thể thao phù hợp để tập luyện hằng ngày, tạo thói quen vận động hợp lý để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

kig-1708243204.jpg

Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng hoạt động thể dục thể thao và Ngày Chạy Olympic tỉnh Kiên Giang yêu cầu các địa phương gửi lịch tổ chức của các xã, phường, thị trấn và huyện, thành phố về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 25/2 để theo dõi, phân công lãnh đạo tham dự. Kết thúc Ngày Chạy Olympic năm 2024, đề nghị UBND các huyện, thành phố tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh.

Việc định kỳ tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao và Ngày Chạy Olympic vào tháng 3 hằng năm nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao, Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3); kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3). Tiếp tục động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong toàn tỉnh, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đ.B