Kiên Giang thành công trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện 

Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh COVID-19, nhưng Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thành phố của tỉnh Kiên Giang đã được tập trung tổ chức khẩn trương, sôi nổi, thành công theo tinh thần bình thường mới với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Khởi động Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thành phố (gọi chung cấp huyện) năm 2021-2022, tỉnh Kiên Giang chọn huyện Giồng Riềng làm huyện điểm, long trọng khai mạc Đại hội vào ngày 3/4/2022. Sau Giồng Riềng, các huyện, thành phố đồng loạt tổ chức Lễ khai mạc, khẩn trương tiến hành thi đấu các môn thể thao còn lại trong chương trình Đại hội. Thành phố Phú Quốc là địa phương cuối cùng của tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Đại hội vào ngày 22/5; chính thức khép lại Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện gặp không ít khó khăn trở ngại bởi tác động nặng nề từ đại dịch.

phu-quoc-1656462942.jpg
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Phú Quốc

Theo đánh giá của Thường trực Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2021-2022, đây cũng là một kỳ Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Các địa phương đều thể hiện tinh thần quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao với sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang, UBND các xã, phường, thị trấn và nhân dân; hiệu ứng tích cực, luôn đồng hành của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp…, chung tay nhằm giảm bớt một phần khó khăn về kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động Thể dục thể thao tại cơ sở.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện tuy giảm về quy mô để đảm bảo an toàn, tiết kiệm, nhưng các địa phương đều chú trọng đến chất lượng; vừa trang trọng, vui tươi, đẹp mắt với những thế mạnh thể thao truyền thống của từng địa phương, vừa thể hiện khí thế sôi nổi, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần động viên tinh thần, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân các địa phương tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phát triển sâu rộng phong trào Thể dục thể thao quần chúng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, với tinh thần thể thao “Đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ”, công tác tổ chức thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện diễn ra sôi nổi, công bằng, khách quan, an toàn; không xảy ra khiếu kiện, tranh chấp vận động viên; trình độ tổ chức thi đấu của lực lượng trọng tài cũng như chất lượng chuyên môn từng bước được nâng lên.

huyen-vinh-thuan-1656462996.jpg
Giải Bóng đá Đại hội Thể dục thể thao huyện Vĩnh Thuận

Đến cuối tháng 5/2022, toàn tỉnh có 15/15 huyện, thành phố hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, đạt 100% kế hoạch. Trong khuôn khổ Đại hội, các huyện đều tổ chức từ 10 môn thể thao trở lên, tập trung nhiều vào các môn thể thao thế mạnh truyền thống, thể thao dân tộc của địa phương như: Bóng đá, Bóng chuyền, Việt dã, Đẩy gậy, Kéo co, Đua xuồng, Điền kinh, Cờ tướng, Cầu lông, Bơi lội, Quần vợt, Võ cổ truyền… Đa số các địa phương tổ chức 10 môn như: Giồng Riềng, Gò Quao, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Phú Quốc, Châu Thành, Kiên Hải, An Biên…; huyện Giang Thành, Kiên Lương, Hà Tiên tổ chức 11 môn; huyện Hòn Đất tranh tài 12 môn; thành phố Rạch Giá là địa phương tổ chức nhiều nhất với 14 môn.

Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện thu hút 14.934 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài tham dự; bình quân có khoảng 996 người/huyện; các địa phương có số lượng vận động viên tham gia đông đảo như: Rạch Giá, Giồng Riềng, Hòn Đất, Kiên Lương…; có 178.600 lượt người xem, cổ vũ. Ngoài kinh phí ngân sách tỉnh chi hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện 60 triệu đồng/huyện (huyện điểm 100 triệu đồng), kinh phí địa phương chi hơn 4,4 tỷ đồng, vận động xã hội hóa trên 991 triệu đồng; đầu tư sửa chữa, cải tạo sân bãi phục vụ công tác tổ chức Đại hội trên 823 triệu đồng.

Sau thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, hiện nay các địa phương tập trung lực lượng vận động viên đang tích cực tranh tài các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2022.

Đồng Bằng