Tham dự giải có gần 400 vận động viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực gồm: Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Singapore, Lào, Campuchia, Timor Leste, Brunei và chủ nhà Việt Nam tranh các bộ huy chương đối với Kata (biểu diễn) và Kumite (đối kháng) dành cho hệ vô địch, thiếu niên, trẻ, U21. Riêng hệ vô địch, giải đưa vào thi đấu 17 nội dung.
Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với lực lượng đông đảo nhất với 108 võ sĩ góp mặt ở các nội dung dành cho Kata (biểu diễn) và Kumite (đối kháng). Tại giải, đội tuyển Thái Lan cử lực lượng 44 võ sĩ tham gia thi đấu trong khi Malaysia có 63 võ sĩ, Philippines có 77 võ sĩ… Theo đăng ký, 2 đoàn có số lượng vận động viên ít nhất là Myanmar (1 vận động viên) và Timor Leste (2 vận động viên).
Tại Lễ khai mạc, ông Rashid Abdulmajid Ibarhim Mohammed Al Ali - Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate châu Á - đánh giá cao sự chuẩn bị của chủ nhà Việt Nam.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate châu Á nhấn mạnh, giải năm nay mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với những tấm huy chương hay những vị trí trên bục vinh quang. Đây là một diễn đàn quan trọng để đánh giá và nâng cao trình độ karate trong khu vực Đông Nam Á; là bước đệm thiết yếu giúp các vận động viên chuẩn bị cho những thử thách quốc tế lớn trên đấu trường thế giới. Đặc biệt, giải đấu là dịp để tôn vinh tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị, cũng như những giá trị chung về kỷ luật, sự tôn trọng và tinh thần thống nhất mà karate nuôi dưỡng trong mỗi người.
Thông qua giải đấu năm nay, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào Karate khu vực; tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời, giải cũng là bước đệm giúp các võ sĩ chuẩn bị cho những thử thách tranh thành tích trên đấu trường thế giới. Giải vô địch Đông Nam Á 2026 là dịp để tôn vinh tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị, cũng như những giá trị chung về kỷ luật, sự tôn trọng và tinh thần thống nhất mà Karate nuôi dưỡng trong mỗi người.
Trong khuôn khổ Giải vô địch Karate Đông Nam Á 2026, Liên đoàn Karate Đông Nam Á đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2026-2030.
Ông Datuk Wira Nur Azmi Ahmad được tín nhiệm bầu giữ vai trò Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á nhiệm kỳ mới 2026-2030. Ở nhiệm kỳ trước, Chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á là ông Vũ Sơn Hà. Tại nhiệm kỳ 2026-2030, ông Vũ Sơn Hà được bầu giữ vai trò Phó Chủ tịch thứ nhất của Liên đoàn Karate Đônng Nam Á.
Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng Ban Tổ chức giải - đề nghị các thành viên Ban Tổ chức tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức; đội ngũ trọng tài điều hành các trận đấu khách quan, công bằng, đúng luật; các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao và tinh thần võ đạo Karate.
Giải Karate vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra đến hết ngày 12/7.