Khởi tranh Cúp Bóng chuyền nữ châu Á - AVC Cup 2022

Hôm nay (21/8), Cúp Bóng chuyền nữ châu Á - AVC Cup 2022 chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu đa năng tại PhilSport, - đấu trường thể thao trong nhà nằm bên trong Khu liên hợp PhilSports ở Pasig (Philippines).

bong-chuyen-1-1661059912.jpg
Tại AVC 2022, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại bảng A, nơi có sự góp mặt của 4 đối thủ là chủ nhà Phillipines, đương kim vô địch Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran.

Mùa giải 2022 là lần tổ chức thứ 7 của giải Cúp Bóng chuyền nữ châu Á - AVC Cup. Đây là một giải đấu bóng chuyền quốc tế được tổ chức 2 năm một lần do Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Philippines (PNVF) tổ chức. AVC Cup 2022 hay còn được gọi là Cúp Bóng chuyền nữ châu Á 2022 là một trong những giải đấu bóng chuyền lớn nhất trong khu vực.

Tham dự giải có 9 đội bóng, được chia thành 2 bảng. Theo kết quả bốc thăm, 9 đội bóng được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm chủ nhà Philippines, Việt Nam, Iran, Trung Quốc và Hàn Quốc; bảng B gồm Thái Lan, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, và Úc. Ở mỗi bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm. 4 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ bước vào vòng chung kết thi đấu tranh hạng.

Tại AVC 2022, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại bảng A, nơi có sự góp mặt của 4 đối thủ khác là chủ nhà Phillipines, đương kim vô địch Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran. Đây chắc chắn không phải là một bảng đấu dễ dàng, đặc biệt là khi các cô gái Việt Nam phải đối đầu với 2 đối thủ tầm cỡ thế giới là Trung Quốc, Hàn Quốc, cùng với đó là chủ nhà Philippines.

Giải Bóng chuyền AVC Cup 2022 sẽ là lần thứ 7 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự. Trong 6 lần đã tham dự, thành tích tốt nhất của các cô gái Việt Nam là xếp hạng 4 chung cuộc ở mùa giải 2012. Với việc Hàn Quốc, Philippines đều không có được lực lượng mạnh nhất ở giải đấu năm nay, rất nhiều người hâm mộ kỳ vọng tuyển nữ Việt Nam sẽ tái lập thành tích trên sau 10 năm.

bong-chuyen-2-1661059912.jpg
Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội tuyển chủ nhà Philippines

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội tuyển chủ nhà Philippines.

Được biết, trong đội hình của Philippines cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi họ thiếu vắng "ngôi sao" số 1 là Alyssa Valdez vì sốt xuất huyết. Những năm gần đây, chủ công 29 tuổi không chỉ là vận động viên bóng chuyền nữ số 1 Philippines mà còn là "ngôi sao" quan trọng nhất của Creamline. Điều này sẽ khiến sức mạnh của đội bóng này bị ảnh hưởng đáng kể.

Lần gần nhất Philippines đánh bại Việt Nam trong khuôn khổ vòng bảng AVC 2017. Trong lượt đấu cuối vòng bảng, Philippines đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 (27-25, 26-24, 17-25, 25-23) để giành lấy vị trí thứ 3 bảng E. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn kết thúc AVC 2017 với vị trí thứ 5 chung cuộc, xếp trên Philippines 3 bậc.

Còn tại đấu trường SEA Games, Philippines vẫn chưa một lần đánh bại Việt Nam kể từ năm 2015 đến giờ. Ngay cả khi được thi đấu trên sân nhà tại SEA Games 30, Philippines phải đón nhận thất bại 2-3 (25-21, 23-25, 19-25, 25-20, 8-15) khi đối đầu với đội tuyển của chúng ta.

Lần đối đầu gần nhất của Việt Nam và Philippines chính là tại SEA Games 31. Tại đây, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ Philippines với tỷ số 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) qua đó giành quyền tham dự trận tranh huy chương vàng SEA Games 31 với tuyển Thái Lan.

Tham dự giải lần này, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chưa đặt ra mục tiêu cụ thể, tuy nhiên họ sẽ cố gắng hết mình trong từng trận đấu.

P.L