Khám phá các miền di sản và danh thắng Việt Nam tại Điện Biên

Triển lãm “Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam” được tổ chức đúng vào dịp tỉnh Điện Biên đang diễn ra nhiều hoạt động cấp quốc gia chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

UBND tỉnh Điện Biên phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Triển lãm Văn hoá, Nghệ thuật Việt Nam cùng các tỉnh, thành phố vừa tổ chức khai mạc triển lãm “Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024, diễn ra tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Thông tin Du lịch Điện Biên Phủ.

Triển lãm có sự tham gia của 21 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc Liêu, An Giang...

trien-lam-dien-bien-1713757030.jpg
Du khách được thưởng thức 300 bức ảnh đẹp của các nhiếp ảnh gia về các di sản trên cả nước đã được UNESCO vinh danh. Ảnh: baodienbienphu.com.vn

Triển lãm được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị của di sản văn hóa, các di tích, danh lam thắng cảnh của Việt Nam; khẳng định tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch, tăng cường sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố, tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Ban Tổ chức đã lựa chọn 300 bức ảnh đẹp được cung cấp từ các nhiếp ảnh gia, giới thiệu về những di sản được UNESCO vinh danh là các di sản thiên nhiên thế giới như: Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Di sản văn hóa thế giới: Quần thể di tích Cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Di tích Thành nhà Hồ; Di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới: Quần thể danh thắng Tràng An; Di sản văn hóa phi vật thể: Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ, Ca trù, Hội Gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng - Hà Nội, Hát xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, Nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ, Thực hành Then của người Tày, Nùng,...

Khu Triển lãm chung mang tên Không gian “Du lịch qua các miền di sản văn hóa và danh thắng Việt Nam” nổi bật với các giá trị của các di sản được UNESCO vinh danh, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và cuộc sống sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ban Tổ chức đã lựa chọn 300 bức ảnh đẹp được cung cấp từ các nhiếp ảnh gia, giới thiệu về những di sản được UNESCO vinh danh: Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quần thể di tích Cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Di tích Thành nhà Hồ…

danh-thang-trang-an-1713756908.jpg
Cảnh sắc tươi đẹp của Quần thể danh thắng Tràng An - Ninh Bình. Ảnh: st

Khu trưng bày cũng giới thiệu các hình ảnh về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và cuộc sống sinh hoạt văn hóa đặc trưng của các vùng miền trên cả nước như: Ruộng bậc thang Tây Bắc), Hồ Ba Bể (Bắc Kạn), sông Hương - Núi ngự (Huế), Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình)…các Làng nghề truyền thống; Văn hóa cộng đồng: bản làng văn hóa, lễ cưới của các dân tộc thiểu số, lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian…

Triển lãm chuyên đề “Một số trang phục truyền thống trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”, giới thiệu tổng quát về trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam trong cuộc sống hằng ngày, trang phục lễ hội, nghi lễ… được trưng bày theo các vùng, miền: Trung du và đồng bằng Bắc Bộ; vùng thung lũng và núi cao phía Bắc; vùng duyên hải miền Trung; vùng Trường Sơn -Tây Nguyên; vùng Nam Bộ với những sắc thái đa dạng, độc đáo về kiểu dáng, chất liệu, hoa văn, không chỉ là biểu tượng đặc trưng cho văn hóa của từng dân tộc mà còn chứa đựng những giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử… góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, tại Triển lãm còn dành riêng Khu trưng bày và trình diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng của nghệ nhân trẻ Bùi Văn Tự; tại đây, cũng giới thiệu Không gian văn hóa trà Việt Nam, giao lưu văn hóa trà với các sản phẩm trà đến từ các vùng trà của Việt Nam như: Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang… giới thiệu sản phẩm trà San Tuyết vùng Tủa Chùa - Điện Biên, được đánh giá là vùng trà San Tuyết cổ thụ có giá trị lá trà bán ra đắt nhất, hương vị đặc trưng… Tại Không gian còn diễn ra các hoạt động trình diễn, pha trà mời khách…

Khu Triển lãm Không gian sắc màu “Du lịch di sản văn hóa và danh thắng” của các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc Liêu, An Giang; tập trung giới thiệu các di sản văn hóa, thiên nhiên, các danh thắng tiêu biểu của địa phương, những điểm đến được du khách yêu thích; giới thiệu nét đặc sắc về sinh hoạt cộng đồng; quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch bền vững tại địa phương, sản phẩm thủ công truyền thống tiêu biểu, nghệ thuật ẩm thực, sản vật của địa phương.

trai-nghiem-tai-dien-bien-1713756793.jpg
Trải nghiệm nhạc cụ truyền thống đồng bào dân tộc tỉnh Gia Lai. Ảnh: baodienbienphu.com.vn

Trong khuôn khổ Triển lãm còn có chương trình giao lưu, văn hóa nghệ thuật diễn ra hằng ngày với sự tham gia của các đoàn, câu lạc bộ nghệ thuật chuyên và không chuyên đến từ các tỉnh, thành phố, giới thiệu các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, dân ca, dân vũ, trình diễn áo dài dân tộc… Cùng với đó là các tiết mục nghệ thuật dân gian đương đại mang hơi thở cuộc sống, ca ngợi vẻ đẹp và tình yêu quê hương, đất nước, chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Theo Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Đăng Chương, triển lãm là hoạt động văn hóa, du lịch nhằm giới thiệu các di sản văn hóa, thiên nhiên, các danh thắng, di tích lịch sử tiêu biểu, những điểm đến được du khách yêu thích khắp mọi miền trong cả nước, bên cạnh đó còn khắc họa đậm nét về bản sắc văn hóa đặc sắc trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng; quảng bá tiềm năng và các sản phẩm du lịch, nghệ thuật ẩm thực của địa phương…, nâng cao hình ảnh đất nước con người Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

T.H