
Phát biểu khai mạc Trưng bày, TS. Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - cho biết: “Cách đây tròn 50 năm, vào lúc 11 giờ 30 ngày 30/4/1975, sau 55 ngày đêm “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang 30 năm kháng chiến oanh liệt chống ngoại xâm của Nhân dân Việt Nam. Đó là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là một trong những trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm của dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với hơn 300 ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, trong đó có những tài liệu, hiện vật gốc lần đầu ra mắt, Triển lãm “Đất nước trọn niềm vui” giúp công chúng hiểu thêm về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị thời đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 trong lịch sử dân tộc.
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu, mạnh, văn minh. Phát huy tinh thần yêu nước, tự lực tự cường cùng ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thuận lợi, thời cơ; sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Đến ngày thắng lợi, Nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.
Trưng bày “Đất nước trọn niềm vui” giới thiệu tới công chúng về hành trình vinh quang đưa cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc Việt Nam đến thắng lợi huy hoàng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, non sông thu về một mối.

Nội dung Trưng bày chuyên đề gồm 3 phần:
Phần I: Khát vọng hòa bình
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 đã kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương. Theo tinh thần Hiệp định, Việt Nam bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc và sẽ thống nhất bằng một cuộc Tổng tuyển cử tự do vào tháng 7/1956. Tuy nhiên, với âm mưu hất cẳng Pháp để xâm chiếm miền Nam Việt Nam, biến miền Nam thành phòng tuyến ngăn chặn và đẩy lùi chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á, đế quốc Mỹ đã ra sức phá hoại Hiệp định, từng bước leo thang xâm lược Việt Nam.
Nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết không thỏa hiệp, quyết tâm đấu tranh để thống nhất đất nước, đạt được một nền hòa bình thật sự. Giữa lúc cuộc kháng chiến đang diễn ra ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Cả nước đã biến đau thương thành sức mạnh, liên tiếp giành được nhiều thắng lợi quân sự, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Từ Hiệp định này, quân Mỹ đã phải cuốn cờ rút khỏi Việt Nam, tạo thế xoay chuyển có lợi cho cuộc kháng chiến.
Phần II: Đại thắng mùa Xuân năm 1975
Sau Hiệp định Paris, Mỹ và chính quyền tay sai Việt Nam Cộng hòa vẫn ngoan cố, không thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ký kết. Ngược lại, ta kiên quyết đấu tranh đòi thi hành Hiệp định, đẩy mạnh và kết hợp chặt chẽ đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao và liên tiếp giành những thắng lợi vang dội. Đầu năm 1975, xác định thời cơ chiến lược đã đến, Bộ Chính trị quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày 30/4/1975, sau 55 ngày đêm tiến công và nổi dậy, với nhịp độ “một ngày bằng 20 năm”, quân và dân ta đã đập tan bộ máy ngụy quyền do Mỹ dựng lên, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cả dân tộc hân hoan trong niềm vui chiến thắng, Bắc - Nam sum họp một nhà, giang sơn thu về một mối.
Phần III: Việt Nam - vươn tới những tầm cao
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã mở ra thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc: thời kỳ độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong 10 năm đầu sau khi đất nước hòa bình, thống nhất, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định, song cũng gặp không ít khó khăn, yếu kém do sai lầm, chủ quan, tả khuynh duy ý chí, làm trái quy luật khách quan gây ra. Đầu những năm 1980, Việt Nam lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, đời sống Nhân dân vô cùng khó khăn, lòng tin của Nhân dân bị xói mòn. Đổi mới để vượt qua khủng hoảng và phát triển ổn định đã trở thành nhu cầu bức thiết của đất nước.
Đường lối Đổi mới được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12/1986 đề ra đã đánh dấu bước ngoặt cơ bản trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam. Đổi mới đã làm thay đổi bộ mặt, vị thế của đất nước, kinh tế tăng trưởng, văn hóa phát triển, xã hội ngày càng trở nên năng động và có bước chuyển mình kỳ diệu. Sự chuyển đổi đã giải phóng lực lượng sản xuất, khơi dậy và phát huy được nguồn lực của các thành phần kinh tế, mở ra cơ hội phát triển cho các ngành nghề - lĩnh vực, cơ hội làm giàu cho mỗi người Việt Nam, vì sự phồn vinh của đất nước.

Trưng bày “Đất nước trọn niềm vui” là sự kiện văn hóa khơi dậy hào khí của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần bồi đắp niềm tin của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ khát vọng thống nhất đến công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập hôm nay - hành trình ấy thể hiện ý chí kiên cường, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng vươn lên của cả dân tộc Việt Nam, viết tiếp câu chuyện hòa bình. Qua đó, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, lan tỏa tinh thần chiến đấu, cống hiến đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Trưng bày mở cửa đón khách tham quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ 23/4 đến 10/8/2025.