Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy dự buổi lễ.
“Mạch tri thức” là một dòng chảy không ngừng, kết nối giữa quá khứ - hiện tại và tương lai; giữa trang sách và không gian số; giữa tri thức cá nhân và tri thức cộng đồng. Từ những trang sách truyền thống - nơi lưu giữ văn hóa, văn minh của nhân loại, tri thức tiếp tục được mở rộng, lan tỏa trong không gian số - nơi mọi giới hạn dần được thu hẹp và khả năng tiếp cận trở nên linh hoạt hơn. Trong sự giao thoa ấy, tri thức không ngừng được khám phá, trở nên sống động hơn và sẵn sàng đồng hành cùng con người trong hành trình sáng tạo và phát triển.
Phát huy tinh thần của chủ đề, Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng và có tính tương tác cao, hứa hẹn mang đến cho công chúng những trải nghiệm thú vị và đầy ấn tượng, đồng thời đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ về sự tiếp nối và đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc phục vụ cộng đồng.
Tọa đàm “Người trẻ đọc gì trong thời đại số” mở ra một không gian đối thoại mở, nơi những câu hỏi về việc đọc được trao đổi và thảo luận một cách thẳng thắn, đa chiều, góp phần định hướng thói quen đọc trong bối cảnh chuyển đổi số.
Chuỗi hoạt động sáng tạo như: Thiết kế bìa sách “Sắc màu công nghệ và cuộc sống”; “Cùng AI kể chuyện”; “Trạm sách cộng đồng” hay “Onward - Hơn cả một câu chuyện từ sách” mở ra những không gian kết nối đa chiều, nơi tri thức, nghệ thuật và công nghệ đan xen, thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thế hệ trẻ.
Những hoạt động trải nghiệm và giàu tính tương tác như: “Mạch chỉ nhỏ kết nối”; “Trạm đổi sách - Mỗi cuốn sách một hành trình mới”; Trao tặng sách, tạo sự cộng hưởng, góp phần lan tỏa những giá trị của tri thức, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và mở ra những nhịp cầu đưa tri thức đến gần hơn với mỗi người.
Đặc biệt, Triển lãm “Từ trang sách đến không gian số” được tổ chức theo cấu trúc nội dung gồm 5 “mạch”: Mạch nguồn; Mạch lan tỏa; Mạch sáng tạo; Mạch số; Mạch kết nối và trải nghiệm, giúp các lớp tri thức được triển khai có hệ thống, liền mạch, giàu tính mới và sáng tạo. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các ấn phẩm và giá trị của tri thức, triển lãm còn hướng tới việc tạo dựng một không gian kết nối và trải nghiệm, nơi cộng đồng có cơ hội tiếp cận tri thức theo nhiều hình thức đa dạng, từ đó khẳng định vai trò của tri thức như những động lực quan trọng cho sự phát triển của con người và xã hội, đồng thời thể hiện xu hướng thay đổi tất yếu của tri thức trong tương lai.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng cho biết: “Sự phát triển của công nghệ mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức đối với văn hóa đọc. Trong bối cảnh đó, việc duy trì thói quen đọc sách, lựa chọn nguồn tri thức chất lượng và phát huy vai trò của sách là một nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội. Thư viện Quốc gia Việt Nam cam kết tiếp tục đổi mới, phát triển các mô hình hoạt động, ứng dụng công nghệ và mở rộng không gian tri thức nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, góp phần xây dựng một xã hội học tập và phát triển bền vững, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển văn hóa trong kỷ nguyên số theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị”.
Thông qua các hoạt động được tổ chức, Ngày Sách và Văn hóa đọc tại Thư viện Quốc gia Việt Nam không chỉ góp phần tôn vinh những giá trị tri thức truyền thống mà còn là bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc thay đổi phương thức đọc và tiếp cận tri thức trong kỷ nguyên số; đồng thời, tạo nên không gian kết nối giữa tác giả, tác phẩm và bạn đọc, góp phần lan tỏa tình yêu sách đến đông đảo công chúng.