Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ tư và phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong các nhà trường Quân đội

Sáng 14/4, tại Hà Nội, Thư viện Quân đội khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ tư - năm 2025; phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong các nhà trường Quân đội năm 2025; triển lãm sách báo với 2 chủ đề "Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh" và "Văn hóa đọc và tri thức, hành trang bước vào kỷ nguyên số".

thu-truong-binh-1744623582.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình và các đại biểu dự sự kiện

Tham dự buổi lễ, có Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình. Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi Lễ.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ tư được tổ chức tại Thư viện Quân đội là hoạt động mở màn để các đơn vị trong toàn quân học tập và triển khai.

trung-tuong-duc-1744623819.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội phải xứng đáng là một hạt nhân tích cực trong phong trào đọc sách, mỗi đơn vị là một tập thể điển hình về văn hóa đọc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong Quân đội.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong các nhà trường Quân đội năm 2025 với sự tham gia của các Học viện, nhà trường trong toàn quân. Đây là dịp để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chất lượng văn hóa đọc ở các đơn vị.

Cuộc thi lần này góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách lan tỏa rộng khắp và đó là món ăn tinh thần không thể thiếu trong các đơn vị, qua đó tôn vinh hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nhiệt huyết, khát vọng của thế hệ trẻ trong Quân đội, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên bộ đội nêu cao tinh thần yêu quê hương, đất nước, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Dịp này, Thư viện Quân đội tổ chức triển lãm sách, báo, tài liệu gồm hai chủ đề "Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh" và "Văn hóa đọc và tri thức, hành trang bước vào kỷ nguyên số", với hơn 1.200 sách, bài báo, tư liệu.

Đại tá Mạc Thùy Dương - Giám đốc Thư viện Quân đội - cho hay, triển lãm diễn ra với 2 chủ đề Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh; Văn hóa đọc và tri thức, hành trang bước vào kỷ nguyên số.

Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ tư năm 2025; hướng tới kỷ niệm 71 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện này không chỉ ôn lại những trang sử vàng của dân tộc mà còn là dịp để tri ân những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt Nam.

cat-bang-khai-mac-trien-lam-1744623645.jpg
Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Với 1.000 cuốn sách, bài báo, tạp chí, tư liệu tiêu biểu, triển lãm diễn ra với 9 nội dung: Hồ Chí Minh tấm gương học tập suốt đời; Theo Bác đi chiến dịch; Chiến dịch Hồ Chí Minh - Trang sử vàng qua các trận đánh; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Bản hùng ca toàn thắng; Đại thắng mùa Xuân qua những trang hồi ức; Những người con quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của miền Nam anh hùng; Vinh quang Bộ đội Cụ Hồ; Dư luận thế giới viết về kháng chiến chống Mỹ; Sách - Văn hóa đọc và tri thức - Hành trang bước vào kỷ nguyên số.

Thông qua các tài liệu được trưng bày, triển lãm giúp khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; sự chủ động, sáng tạo của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ thông qua kế hoạch tác chiến chiến lược, diễn biến các chiến dịch, trận đánh.

Đặc biệt, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chiến công này mãi mãi là mốc son trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Qua những trang sách báo và tư liệu không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn là cầu nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, chúng ta có quyền tự hào về lịch sử hào hùng truyền thống vẻ vang của Tổ quốc Việt Nam anh hùng và tin tưởng dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với nguồn sức mạnh vô địch từ Nhân dân, nước Việt Nam sẽ vững bước đi lên, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 20/5.