
Giải đấu diễn ra từ ngày 2 đến 12/8. Tham dự giải có 29 đoàn đến từ 21 tỉnh, thành phố và ngành, với hơn 700 thành viên, trong đó có 531 vận động viên chính thức, thuộc độ tuổi từ 17 đến 60. Các vận động viên tranh tài ở 2 nội dung: Quyền thuật (306 vận động viên) và Đối kháng (225 vận động viên).
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đấu Võ cổ truyền và Điều lệ Giải do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam ban hành, bên cạnh nhóm tuổi truyền thống từ 17-40, Ban Tổ chức bổ sung thêm 2 nhóm tuổi 41-50 và 51-60. Việc mở rộng này đã được Liên đoàn mở rộng áp dụng từ năm 2023 đã tạo điều kiện cho các võ sư kỳ cựu tiếp tục thi đấu và cống hiến, mà còn góp phần phục dựng, bảo tồn và phát huy các bài quyền cổ truyền trong dân gian. Nhiều bài quyền đặc sắc, mang giá trị lịch sử và kỹ thuật cao được tái hiện sinh động trên sàn đấu, trở thành nguồn tư liệu quý phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn lọc, chuẩn hóa hệ thống bài bản chuyên môn, phục vụ đào tạo và truyền dạy cho các thế hệ kế thừa.

Điểm mới đặc biệt đáng chú ý trong năm nay đó là việc Ban Tổ chức quy định việc thực hiện Nghi lễ trong Võ cổ truyền, cụ thể là việc các vận động viên và trọng tài môn Võ cổ truyền Việt Nam đều thực hiện nghi lễ chào trước mỗi trận đấu. Đây là nét đẹp truyền thống, thể hiện tinh thần “tôn sư trọng đạo, thượng võ và yêu nước”. Phần nghi lễ gồm thứ nhất là Chào Quốc kỳ, Quốc tổ - bày tỏ lòng biết ơn với Tổ quốc và các bậc tiền nhân; Thứ hai là chào tổ sư và môn phái - thể hiện sự tri ân với người truyền dạy võ học và thứ ba là chào đối thủ, khán giả - khẳng định tinh thần đoàn kết, cao thượng trong thi đấu. Ý nghĩa của phần Nghi lễ không chỉ mở đầu cho một cuộc tranh tài công bằng, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, hun đúc đạo đức và khí chất của người luyện võ Việt Nam.
Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức trao 126 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho vận động viên đạt thành tích cao và cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn theo từng nội dung. Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trao Giấy chứng nhận thành tích cho vận động viên, đồng thời Phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao môn Võ cổ truyền, theo tiêu chuẩn chuyên môn số 49 quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/7/2021.

Đây là một trong những sự kiện thể thao trọng điểm trong năm, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), đồng thời góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030. Giải vô địch Võ cổ truyền Quốc gia là sân chơi đặc biệt dành cho cả các vận động viên trẻ lẫn võ sư giàu kinh nghiệm, là nơi họ có thể khẳng định đẳng cấp chuyên môn, phấn đấu đạt các danh hiệu cao quý như Kiện tướng quốc gia, Vận động viên cấp I quốc gia. Từ đó, giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập và thi đấu Võ cổ truyền trong cộng đồng ngày càng sâu rộng, có chất lượng và chiều sâu.
Với quy mô tổ chức bài bản, chất lượng chuyên môn được nâng tầm, và tinh thần thượng võ lan tỏa mạnh mẽ, Giải đấu năm nay tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Võ cổ truyền Việt Nam phát triển toàn diện về hệ thống thi đấu, chuyên môn và công tác tổ chức. Đồng thời, giải vẫn giữ vững cốt cách truyền thống, đóng góp tích cực vào việc nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của Võ cổ truyền trong xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới - khỏe thể chất, giàu tinh thần, vững bản lĩnh.