Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức giải - cho biết: “Trượt băng là môn thể thao hội tụ sức mạnh, tốc độ, sự khéo léo và tính nghệ thuật, nơi mỗi bước trượt và mỗi vòng quay đều thể hiện tinh thần chinh phục, sáng tạo và đam mê của tuổi trẻ”.
“Thông qua giải đấu này, các vận động viên trẻ sẽ có cơ hội rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh thi đấu, tinh thần trung thực và cao thượng, đồng thời đóng góp vào mục tiêu chung là nâng tầm Trượt băng Việt Nam trong khu vực và thế giới”.
“Giải đấu cũng là dịp để các nhà tuyển trạch phát hiện, lựa chọn những vận động viên tài năng bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia, hướng tới tham dự các giải đấu quốc tế do Liên đoàn Trượt băng châu Á (ASU) và Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) tổ chức, đặc biệt là SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 - nơi Việt Nam lần đầu tiên có vận động viên thi đấu chính thức ở 2 nội dung Trượt băng Nghệ thuật và Trượt băng Tốc độ”.
Các vận động viên tham gia tranh tài 7 nội dung thi đấu Trượt băng Nghệ thuật (nam, nữ), 29 nội dung Trượt băng Tốc độ (nam, nữ) với các độ tuổi và cự ly khác nhau (trong đó có 1 nội dung thi đấu đồng đội).
Ngay sau Lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài các nội dung thi đấu trong buổi sáng ngày 19/10.
Đánh giá về chất lượng các vận động viên tham dự giải đấu năm nay, huấn luyện viên đội tuyển trượt băng trẻ Việt Nam Chiêu Linh (Trần Khánh Linh) cho biết, mặt bằng chất lượng các vận động viên tham dự giải đấu năm nay cao hơn hẳn các năm trước. Các bài thi thể hiện được độ khó nhiều hơn, có sự dứt khoát trong các động tác yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng bảng đấu của mình. Nhiều vận động viên tham gia giải đấu được kỳ vọng sẽ là lực lượng nòng cốt của đội tuyển trượt băng Việt Nam để có thể góp mặt tham dự các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới.
Trong khi đó, ông Nguyễn Võ Hữu Vinh - huấn luyện viên đội tuyển trượt băng Việt Nam - cho biết: Sau giải đấu này, các vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia sẽ tập trung tại TP.HCM để chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan. Trong số 7 vận động viên được triệu tập có 2 vận động viên thi đấu nội dung Trượt băng nghệ thuật và 5 vận động viên thi đấu nội dung Trượt băng tốc độ. Mục tiêu của đội tuyển tại giải đấu là nỗ lực cạnh tranh huy chương ở các nội dung thi đấu.
Đánh giá về chất lượng các vận động viên của đội tuyển trượt băng Việt Nam, ông Vinh cho rằng, so với bình diện khu vực và thế giới, trượt băng Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển trong đó có những yếu tố quan trọng là con người, kỹ năng bẩm sinh. Đội tuyển trượt băng Việt Nam từ năm 2022-2025 đã từng bước cải thiện thành tích thi đấu từ các giải đấu khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Đây là tín hiệu tốt cho thấy, Việt Nam có nhiều tiềm năng để thi đấu ở các nội dung tốc độ trên băng.