Khai mạc giải Lân Sư Rồng quốc tế quận 5 mở rộng Cúp Chợ Lớn - HTV 2025

Tối 9/1, Lễ khai mạc giải Lân Sư Rồng quốc tế quận 5 mở rộng lần thứ 7 Cúp Chợ Lớn - HTV 2025 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao quận 5 (thành phố Hồ Chí Minh).

Giải đấu được tổ chức với quy mô lớn và sự tham gia của 45 đoàn lân sư rồng từ khắp cả nước, cùng với sự góp mặt của 3 đoàn quốc tế đến từ Thái Lan, Malaysia và Singapore. Giải Lân Sư Rồng quốc tế quận 5 năm nay không chỉ là dịp để tôn vinh nghệ thuật dân gian mà còn là hoạt động chào mừng 50 năm ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025).

z6212774946127-3eab6629c42b0c75c3957a2ecf06fab2-1736471540.jpg
Giải đấu được tổ chức với quy mô lớn. Ảnh: Như Huy
z6212774992369-ebcaf64baa65eab576e1afad539b6066-1736471676.jpg
Với sự tham gia của 45 đoàn lân sư rồng từ khắp cả nước và ba đoàn quốc tế đến từ Thái Lan, Malaysia và Singapore. Ảnh: Như Huy

Đây là một sự kiện đặc biệt trong không khí mừng Xuân Ất Tỵ 2025, mang đến cho khán giả một bức tranh sinh động về tình yêu quê hương đất nước và những giá trị văn hóa truyền thống.

z6212774925590-4d249ccb6d6a87ccbe3809866ae213f0-1736471841.jpg
Giải Lân Sư Rồng quốc tế quận 5 còn là hoạt động chào mừng 50 năm Ngày đất nước thống nhất. Ảnh: Như Huy

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Lân Sư Rồng thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận 5, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức - cho biết: số lượng đoàn lân tham gia năm nay tăng trưởng vượt bậc, chứng tỏ giải đấu đang ngày càng phát triển và trở thành sự kiện có tầm ảnh hưởng sâu rộng cả trong và ngoài nước.

z6212774993155-0bf2972dc1f7cc4008473eb8e48501c3-1736471755.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Tú phát biểu khai mạc. Ảnh: Như Huy

Hơn nữa, việc nghệ thuật lân sư rồng TP.HCM vừa chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia càng khiến giải thưởng năm nay trở nên ý nghĩa hơn. Điều này không chỉ làm tăng giá trị của giải đấu mà còn khẳng định vị thế của lân sư rồng trong kho tàng văn hóa Việt Nam.

Với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, các phần thi trong giải đấu xoay quanh tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn vinh sự phát triển của đất nước và kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

imgl8247-1736471151.jpg
Đội thi Tinh Anh Đường (quận 5) thi đầu tiên. Ảnh: Như Huy
imgl8255-1736472061.jpg
Điểm tinh túy của các điệu múa Rồng truyền thống chính là sự kết hợp giữa nét đẹp tâm linh và võ thuật cổ truyền. Ảnh: Như Huy
imgl8279-1736472061.jpg
imgl8292-1736472061.jpg
Đoàn Tâm Nghĩa (tỉnh Bình Thuận) mang đến điệu múa Rồng hấp dẫn, đặc sắc. Ảnh: Như Huy

Lễ khai mạc thu hút nhiều người dân TP.HCM đến xem. Xuyên suốt 10 đội thi "múa rồng truyền thống", khán giả đều chăm chú thưởng thức và cổ vũ nhiệt tình. Các đội thi đã thể hiện sự sáng tạo và khéo léo qua những màn biểu diễn đầy ấn tượng, từ những động tác uyển chuyển đến âm thanh rộn ràng của trống, chiêng. Khán giả tham dự Lễ khai mạc không chỉ có người lớn mà còn có cả trẻ em. Mọi người đều hào hứng cổ vũ cho các đội thi.

z6212774952671-35e3d77283f2a8cf79975864f9ee2894-1736472127.jpg
Giải Lân Sư Rồng quốc tế quận 5 năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những sự kiện văn hóa đáng chú ý tại TP.HCM. Ảnh: Như Huy

Với sự tham gia của các đoàn thi tài đến từ nhiều quốc gia và địa phương trong nước, giải Lân Sư Rồng quốc tế quận 5 năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những sự kiện văn hóa đáng chú ý tại TP.HCM. Giải đấu sẽ kéo dài từ ngày 9 đến 12/1/2025, với các phần thi sôi động và đầy màu sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu mến nghệ thuật lân sư rồng.

Bảo Ngọc