Kết thúc giải Bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X năm 2024

Môn Bóng rổ học sinh THCS-THPT trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X năm 2024 đã chính thức khép lại sau loạt trận chung kết của 4 nội dung nam THCS, nữ THCS, nam THPT và nữ THPT tại Nhà thi đấu Thanh Trì.

Diễn ra từ ngày 11 đến 25/3, giải quy tụ 86 đội bóng đến từ các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố, tranh tài sôi nổi qua 4 hạng mục: Nam THCS, Nữ THCS, Nam THPT và Nữ THPT.

bong-ro-1711380980.jpg

Quay trở lại sau 8 năm vắng bóng, Hội khỏe Phù Đổng đã thực sự trở thành một sân chơi đầy năng lượng, tạo điều kiện cho các bạn trẻ thể hiện tinh thần thể thao, tài năng và niềm đam mê bóng rổ.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Hội Khỏe Phù Đổng lần này là sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, từ tổ chức các trận đấu cho đến chăm sóc sức khỏe và an toàn cho vận động viên. Ban Tổ chức đã cam kết và thực hiện lời hứa mang lại một sự kiện thể thao chuyên nghiệp và đầy ý nghĩa, qua đó không chỉ phát hiện và bồi dưỡng những tài năng thể thao tiềm năng mà còn góp phần tạo dựng một thế hệ học sinh năng động, khỏe mạnh và có ý thức cao trong việc rèn luyện thân thể cũng như trong học tập và cuộc sống.

Với sự hỗ trợ đắc lực từ phía các bậc phụ huynh, các nhà trường và sự đồng hành của những Nhà tài trợ Milo Việt Nam, Amita Plus, FPT Play và nhiều đối tác khác, giải đấu không chỉ là sự tranh tài gay cấn mà còn là cơ hội để học hỏi, giao lưu và tạo dựng tình bạn.

Sau 4 trận chung kết kịch tính ở các hạng mục: Nam THCS,Nữ THCS, Nam THPT và THPT, chiến thắng đã gọi tên 4 nhà vô địch: Nam THCS Quận Hai Bà Trưng, Nữ Quận Hai Bà Trưng, Nam THPT Nguyễn Siêu và Nữ THPT Phan Đình Phùng.

Tất cả các đội có mặt tại Hội khỏe Phù Đổng môn Bóng rổ học sinh năm nay đều là những tài năng trẻ, đam mê, nhiệt huyết với trái bóng cam. Các em mang đến giải đấu năm nay sự trẻ trung, tươi mới và tràn đầy năng lượng.

bong-ro-1-1711380974.jpg

Đằng sau 124 trận thi đấu tại Nhà thi đấu Thanh Trì là những tháng ngày miệt mài tâp luyện, cống hiến hết mình của tất cả các em.

Hội Khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X không chỉ là sự tiếp nối truyền thống mà còn mở ra một hướng đi mới cho phong trào thể thao học đường tại Hà Nội. Sự kiện năm nay chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và tạo điều kiện cho nhiều học sinh có cơ hội tham gia hơn. Điều này không chỉ góp phần phát triển thể chất và tinh thần cho học sinh mà còn khẳng định vị trí của thể thao học đường trong việc hình thành và phát triển nhân cách.

Hội Khỏe Phù Đổng lần này còn là dịp để toàn xã hội nhìn nhận và đánh giá cao vai trò của thể thao học đường trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Qua đó, gửi gắm thông điệp về một cuộc sống lành mạnh, tích cực và ý thức tự giác rèn luyện thể chất, tinh thần cho lớp trẻ.

Kết thúc giải đấu, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại lâu dài trong lòng người hâm mộ, các vận động viên và toàn thể cộng đồng học đường. Đây chính là động lực và cảm hứng cho những mùa giải tiếp theo, hướng tới mục tiêu không chỉ phát triển thể chất mà còn bồi dưỡng tâm hồn, tinh thần cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Đức Hải