Kết thúc ASIAN Para Games 4: Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 9 huy chương đồng, xếp thứ 22 toàn đoàn

Sáng 28/10, các vận động viên môn Điền kinh và cờ Vua của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu những nội dung cuối cùng tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á (ASIAN Para Games) lần thứ tư. Kết thúc Đại hội, Việt Nam xếp hạng 22 với 1 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 9 huy chương đồng.

Đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam đã khép lại những ngày tranh tài tại Đại hội với tấm huy chương đồng của vận động viên Nguyễn Ngọc Hiệp (hạng thương tật T11). Dù đã nỗ lực hết sức trên đường chạy chung kết 400m nhưng Nguyễn Ngọc Hiệp chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ ba (thành tích 56,41 giây) do các đối thủ của anh quá vượt trội. Vận động viên nước chủ nhà - Di Dongdong - chỉ mất 52,28 giây để trở thành người cán đích đầu tiên. Trong khi đó, người đoạt huy chương bạc là vận động viên người Iraq - Ayade Mohammed - với thành tích 52,29 giây.

dk-1698485340.jpg
Nguyễn Ngọc Hiệp giành huy chương đồng hạng T11 môn Điền kinh. Ảnh: Thái Dương

Cũng trong buổi sáng 28/10, môn Điền kinh còn có 1 tấm huy chương bạc của vận động viên Phạm Nguyễn Khánh Minh. Trên đường đua 400m hạng thương tật T12 (không có người dẫn đường), Phạm Nguyễn Khánh Minh đã cán đích thứ nhì với thành tích 50,17 giây - chỉ kém người về đích đầu tiên giành huy chương vàng là vận động viên Moradi Mehrdad (người Iran) 0,18 giây. Đây cũng là thành tích tốt nhất trong năm của Phạm Nguyễn Khánh Minh trên đường chạy này và là tấm huy chương bạc duy nhất của môn Điền kinh. Như vậy, môn Điền kinh đã đóng góp cho Thể thao người khuyết tật Việt Nam 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng

Sáng ngày 28/10, ngoài môn Điền kinh, các vận động viên Việt Nam tiếp tục thi đấu ở môn cờ Vua nội dung cờ chớp, với tinh thần quyết tâm đạt thành tích cao. Kết quả, kỳ thủ Nguyễn Thị Hồng (hạng thương tật B2) giành huy chương bạc cá nhân. Ngoài ra, đội còn giành 2 tấm huy chương đồng ở nội dung đồng đội nữ (B2) và đồng đội nữ (PI). Kết thúc cả 2 nội dung, đội cờ Vua đạt 6 huy chương bạc, 4 huy chương đồng.

co-1698485483.jpg
Lê Văn Việt giành huy chương bạc môn cờ Vua. Ảnh: Thái Dương

Trong số 7 môn đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tranh tài tại Đại hội lần này, môn Bơi có thành tích tốt nhất với tấm huy chương vàng duy nhất của "kình ngư" Lê Tiến Đạt (hạng thương tật SB5) ở nội dung bơi 100m ếch. Hai tấm huy chương bạc của Đỗ Thanh Hải (hạng SB5) nội dung 100m ếch và Vi Thị Hằng ở nội dung bơi bướm 50m nữ (hạng thương tật S5). Hai tấm huy chương đồng do công vận động viên Hà Văn Hiệp (hạng thương tật S4) nội dung 50m ngửa và Vi Thị Hằng bơi tự do 100m nữ (hạng thương tật S7). Môn Bơi kết thúc ASEAN Para Games 4 với thành tích 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.

Môn Cử tạ mang về cho đoàn Việt Nam 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Tấm huy chương bạc do công của Đặng Thị Linh Phượng hạng 50kg nữ, 2 tấm huy chương đồng của Lê Văn Công hạng 49kg nam và Nguyễn Bình An hạng 54kg nam.

vi-thi-hang-1698485546.jpg
Vi Thị Hằng giành huy chương bạc ở nội dung bơi bướm 50m nữ (hạng thương tật S5)

ASIAN Para Games 4 diễn ra từ ngày 22-28/10. Có hơn 3.000 thành viên của 44 đoàn thể thao quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ Đại hội năm nay. Tham dự Đại hội lần này, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam có 71 thành viên trong đó có 48 vận động viên tranh tài ở 7 môn thể thao gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, cờ Vua, Bóng bàn, Cầu lông, Taekwondo.

Kết thúc Đại hội, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam xếp hạng 22 với 1 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 9 huy chương đồng và không hoàn thành chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu ban đầu là giành từ 3 đến 4 huy chương vàng). Tốp 3 đoàn dẫn đầu là Trung Quốc (214 huy chương vàng, 167 huy chương bạc, 140 huy chương đồng), Iran (44 huy chương vàng, 46 huy chương bạc, 41 huy chương đồng) và Nhật Bản (42 huy chương vàng, 49 huy chương bạc, 59 huy chương đồng).

Lê Minh