Kết thúc ASEAN Para Games 13:

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đề ra

Sau 5 ngày tranh tài, các môn thi đấu của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 đã kết thúc vào chiều tối ngày 25/1. Tại Đại hội lần này, Đoàn Việt Nam giành 38 huy chương vàng, 48 huy chương bạc, 58 huy chương đồng. Thành tích này là sự ghi nhận những nỗ lực trong tập luyện và thi đấu của vận động viên - những người đã luôn vượt qua mọi khó khăn và vượt lên chính mình. 

Trong số 11 môn Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tranh tài tại ASEAN Para Games 13, cờ Vua là môn thi đấu thành công nhất và đóng góp nhiều huy chương nhất vào thành tích chung của đoàn. Theo Chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội, cờ Vua là một trong những môn có quy mô lớn với tổng cộng 36 bộ huy chương được trao cho các nội dung cá nhân và đồng đội nam, nữ, phản ánh tính cạnh tranh cao của môn thể thao trí tuệ này trong khu vực.

co-1769354993.jpg
Các vận động viên cờ Vua thi đấu tại Đại hội

Ở nội dung cờ Tiêu chuẩn, các kỳ thủ Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét với thành tích 10 huy chương (7 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng). Sau chiến thắng nội dung cờ Tiêu chuẩn, các kỳ thủ Việt Nam đã giành được 8 huy chương vàng ở các nội dung: Cờ chớp cá nhân nam hạng thương tật B1 (Đào Tuấn Kiệt), Cờ chớp đồng đội nam hạng thương tật B1, Cờ chớp cá nhân nữ hạng thương tật PI (Trần Thị Bích Thủy), Cờ chớp đồng đội nữ hạng thương tật B1, Cờ chớp đồng đội nữ hạng thương tật PI, Cờ nhanh đơn nữ hạng thương tật B1 (Trần Ngọc Loan), Cờ nhanh đồng đội nữ hạng thương tật PI và Cờ nhanh đơn nữ hạng thương tật PI (Trần Thị Bích Thủy).

Kết thúc thi đấu môn cờ Vua, đội tuyển Việt Nam giành tổng cộng 15 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 11 huy chương đồng. Đây cũng là kỳ Đại hội mà đội tuyển cờ Vua Việt Nam giành nhiều huy chương vàng nhất.

hang-1769355028.jpeg
Vận động viên Vi Thị Hằng xuất sắc giành 4 huy chương vàng, phá 2 kỷ lục môn Bơi

Trên "đường đua xanh", các "kình ngư" của chúng ta đã đóng góp cho Đoàn Việt Nam 14 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 26 huy chương đồng, phá 5 kỷ lục, xếp thứ ba trên Bảng tổng sắp huy chương của môn Bơi. Các vận động viên tiêu biểu của Việt Nam phải kể đến là: Vi Thị Hằng với 4 tấm huy chương vàng, phá 2 kỷ lục; Võ Huỳnh Anh Khoa đóng góp 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, phá 2 kỷ lục; Đỗ Thanh Hải giành 1 huy chương vàng, phá 1 kỷ lục; Trịnh Thị Bích Như giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng…

Ở môn Cử tạ, các đô cử của chúng ta đã mang về 2 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Trong đó, vận động viên Lê Văn Công đã giành được tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển Cử tạ người khuyết tật Việt Nam. Tham dự hạng cân 49kg nam, Lê Văn Công tiếp tục giữ phong độ tốt nhất và đạt mức tạ nâng là 178kg. Đây là kết quả ghi nhận sự nỗ lực và phong độ ổn định của vận động viên giàu kinh nghiệm. Tấm huy chương vàng thứ hai do công của đô cử Đặng Thị Linh Phượng với thành tích nâng tạ 97kg.

cong-1769355230.jpg
Đô cử Lê Văn Công giành huy chương vàng hạng 49kg nam

Môn Điền kinh, trong ngày thi đấu cuối cùng, vận động viên Võ Văn Tùng xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung Ném lao nam hạng thương tật F33-F34 với thành tích 21m73, phá kỷ lục Đại hội. Đội tuyển Việt Nam cũng giành thêm 5 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Kết thúc thi đấu, đội tuyển điền kinh giành 7 huy chương vàng, 18 huy chương bạc, 11 huy chương đồng, phá 3 kỷ lục Đại hội. Các vận động viên tiêu biểu của đội là Nguyễn Thị Hải giành 2 huy chương vàng ở nội dung Đẩy tạ và Ném đĩa. 3 vận động viên giành huy chương vàng, phá kỷ lục Đại hội là: Nguyễn Thị Ngọc Thuý nội dung Ném đĩa, Đinh Thảo Duyên nội dung Nhảy xa, Võ Văn Tùng nội dung Ném lao.

thi-dau-dk-1769355109.jpg
Các vận động viên điền kinh tranh tài

Ngoài các môn thể thao trọng điểm của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam, các môn Bóng bàn, Đấu kiếm, Bắn cung, Cầu lông, Judo thi đấu tại Đại hội lần này đều giành được huy chương. 

Đánh giá về kết quả thi đấu tại Đại hội lần này, bà Lê Thị Hoàng Yến - Trưởng đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam - cho biết: “Tham dự ASEAN Para Games 13, Đoàn Việt Nam có 136 vận động viên, tranh tài ở 11/19 môn thể thao là: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, cờ Vua, Judo, Boccia, Bắn cung, Quần vợt xe lăn, Đấu kiếm xe lăn. So với các quốc gia tham dự Đại hội, với số lượng vận động viên và môn thi đấu như vậy thì tỷ lệ giành huy chương chương của các vận động viên Việt Nam là rất cao. Đây cũng là kỳ Đại hội có rất nhiều khó khăn cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật người Việt Nam khi Ban Tổ chức đã cắt giảm một số nội dung thế mạnh của chúng ta như một số nội dung cờ Chớp của môn cờ Vua và không trao huy chương nội dung Tổng cử của môn Cử tạ… Bên cạnh đó, do chỉ tập luyện tại địa phương nên công tác chuẩn bị về chuyên môn, kỹ chiến thuật và thể lực cho các vận động viên còn hạn chế. Tuy nhiên, với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tinh thần thi đấu hết mình, các vận động viên của chúng ta đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường”.  

Kết thúc Đại hội, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 144 huy chương, trong đó có 38 huy chương vàng, 48 huy chương bạc, 58 huy chương đồng, đứng thứ 5 trên Bảng tổng sắp huy chương. 

bang-tong-sap-1769356633.jpg
Mai Anh