Ở nội dung nữ có sự góp mặt của 7 đội tuyển gồm: Đương kim vô địch Thái Lan, á quân Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Myanmar. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nằm ở bảng B cùng các đội tuyển: Indonesia, Myanmar, Malaysia; trong khi bảng A có 3 đội là: Thái Lan, Philippines, Singapore.

Các đội xếp hạng nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, 2 đội thắng ở bán kết sẽ gặp nhau ở trận chung kết, tranh huy chương vàng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu không có bất ngờ lớn thì đội chủ nhà Thái Lan và Việt Nam lại gặp nhau ở trận chung kết.
Nhìn vào bảng đấu, Indonesia là đối thủ có khả năng gây khó cho các cô gái Việt Nam. Nhưng thực tế, đội bóng chuyền nữ của nước này đã sa sút rất nhiều trong thời gian qua. Ngoài đối chuyền Megawati từng ra nước ngoài thi đấu, các vị trí còn lại đều không quá chất lượng.
Trong khi đó, Myanmar và Malaysia chưa bao giờ mạnh ở nội dung bóng chuyền nữ. Vì vậy, đây có thể xem là bảng đấu nhẹ nhàng của tuyển Việt Nam.
Thái Lan hiện thống trị bóng chuyền nữ ở đấu trường SEA Games với 16 lần đăng quang. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng 11 lần vào chung kết SEA Games nhưng đều ngậm ngùi về nhì sau Thái Lan. Lần này, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu lật đổ Thái Lan để mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho Bóng chuyền Việt Nam.

Ở nội dung của nam có 8 đội góp mặt, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam nằm ở bảng A với Thái Lan, Singapore, Lào. Đây được xem là thử thách lớn với huấn luyện viên Trần Đình Tiền và các học trò, nhất là khi phải đối đầu với đội chủ nhà.
Trong khi bảng B là các đội: Indonesia, Campuchia, Philippines, Myanmar. Ở bóng chuyền nam, đội tuyển Việt Nam cũng chưa lần nào đoạt huy chương vàng nhưng cũng nằm trong tốp 4 đội cạnh tranh huy chương.
SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 tại Thái Lan, với 50 môn thể thao và 574 nội dung thi đấu. Môn Bóng chuyền (trong nhà) tại SEA Games 33 sẽ tổ chức các trận đấu nội dung nữ từ ngày 10 đến 15/12 ở Bangkok (Thái Lan). Nhà thi đấu môn Bóng chuyền trong nhà của kỳ Đại hội năm nay là nơi từng tổ chức Giải vô địch thế giới 2025.
Theo quy định của môn Bóng chuyền, các đội tham dự SEA Games 33 (nội dung trong nhà) được đăng ký tối đa 14 vận động viên.