Những ngày đầu Jujitsu được thành lập với 1 huấn luyện viên và 8 vận động viên, phần lớn được chuyển từ môn Vật và một số môn võ thuật khác sang. Do thành lập muộn nên vấn đề đặt ra cho bộ môn là làm sao để tuyển chọn được vận động viên có năng khiếu, đào tạo bài bản, sát thực tế, nhưng cũng cần linh hoạt, đột phá trong huấn luyện. Vì vậy, cả thầy và trò đã cùng nhau vừa học lý thuyết, vừa học thực hành và dành nhiều thời gian, công sức để tập luyện bộ môn hoàn toàn mới này.

Chỉ hơn 1 năm sau khi thành lập, trong lần đầu tiên tham gia tranh tài tại Giải vô địch quốc gia năm 2021, đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương đồng nhờ sự tỏa sáng của vận động viên Nguyễn Thị Thanh Trúc. Đến năm 2022, lần đầu tiên góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Jujitsu Thanh Hóa giành được 3 huy chương vàng, 2 huy chương đồng trong lần đầu tiên góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.
Với 2 thành tích kể trên cho thấy, Jujitsu đã cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ, các vận động viên trẻ thi đấu với tâm lý ổn định, vững vàng, chứng minh được quá trình huấn luyện đúng hướng, khoa học. Thành tích nói trên là nguồn động viên lớn để ban huấn luyện và các vận động viên có chiến lược phát triển, đặc biệt là tuyển chọn, bổ sung các vận động viên để hoàn thiện đầy đủ 3 tuyến: năng khiếu, trẻ và đội tuyển. Từ 8 vận động viên ban đầu, đến nay đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa đã có 30 vận động viên chia đều cho cả 3 tuyến.
Ngoài Nguyễn Thị Thanh Trúc, cô gái vàng của Jujitsu Việt Nam, hiện trong đội hình đội tuyển đang có những gương mặt sáng giá, đã khẳng định được tên tuổi tại đấu trường quốc nội với hàng loạt huy chương các loại, như: Hoàng Văn Tám (hạng dưới 94kg), Lê Đức Cường (hạng trên 94kg), Cao Thị Yến (hạng 52kg), Nguyễn Thị Lệ (hạng 45kg), Nguyễn Thị Mai Anh (hạng dưới 70kg), Nguyễn Thị Thùy Linh (hạng 48kg). Ngoài ra, lớp vận động viên trẻ, năng khiếu cũng đang cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ, đủ để bộ môn tính toán những bước đi lâu dài cho tương lai.
Để có thành tích, các huấn luyện viên đã thực hiện kỹ lưỡng, từ khâu tuyển chọn vận động viên đến xây dựng chiến lược thi đấu, tạo tâm lý vững vàng khi bước vào thi đấu. Các vận động viên đã có sự trưởng thành, tiến bộ rõ rệt tại các giải đấu trong những năm gần đây. Điều này đã khẳng định chất lượng của công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ của bộ môn. Các gương mặt vận động viên trẻ kế cận tiêu biểu nhất hiện nay chính là nòng cốt của thể thao Thanh Hoá cho những sân chơi lớn sắp tới, với mục tiêu tiếp tục bứt phá về thành tích thứ hạng ở đấu trường quốc gia và quốc tế.

Từ năm 2021 đến nay, đội tuyển Jujitsu thường xuyên tham dự các giải đấu Jujitsu thường niên trong nước và quốc tế. Qua mỗi giải đấu, các vận động viên dần trưởng thành, khẳng định được chuyên môn, đẳng cấp, đồng thời những tấm huy chương đóng góp cho thể thao thành tích cao Thanh Hóa cũng tăng lên rõ rệt. Năm 2024, đội tuyển giành 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 9 huy chương đồng tại Giải vô địch Jujitsu quốc gia; 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 13 huy chương đồng tại Giải vô địch Jujitsu trẻ quốc gia; 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 11 huy chương đồng tại Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia; 3 huy chương vàng tại Giải vô địch Jujitsu Châu Á; 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại Giải vô địch và vô địch trẻ Jujitsu Đông Nam Á; 2 huy chương vàng tại Giải Jujitsu bãi biển vô địch thế giới. Năm 2025, đội tuyển đã giành được 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng tại Giải vô địch các câu lạc bộ Jujitsu quốc gia; 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 13 huy chương đồng tại Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia; 13 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 3 huy chương đồng tại Giải Jujitsu trẻ và vô địch Đông Nam Á; 5 huy chương vàng, 2 huy chương đồng tại Giải vô địch Jujitsu Châu Á.
Thời gian tới, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa và bộ môn tiếp tục hướng đến nâng cao trình độ chuyên môn cho vận động viên, đảm bảo tính bền vững, cơ bản, lâu dài trong chiến lược đào tạo cũng như đổi mới công tác huấn luyện, xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn khoa học, chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu trong từng giai đoạn huấn luyện. Qua đó tạo tiền đề để bộ môn tiếp tục bứt phá trong tương lai.