
Đoàn Trung Quốc đã chậm lại khi chỉ có thêm 3 huy chương vàng (HCV) trong ngày thi đấu 1/10 tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAN Games 2026- ASIAD 20), nhưng vẫn dẫn đầu tuyệt đối với 154 HCV, 71 HCB và 63 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 59 HCV, 79 HCB, 79 HCĐ; Hàn Quốc xếp thứ ba với 30 HCV, 30 HCB, 53 HCĐ. Trong ngày, Trung Quốc tiến sát mốc 300 huy chương.
Ở môn Judo, Nhật Bản có thêm 3 HCV: Sotaro Fujiwara ở hạng 81kg nam, Narumi Tanioka ở hạng 63kg nữ và Rin Maeda ở hạng 70kg nữ. Chiến thắng của Maeda đi kèm một sự cố hiếm gặp: ở tứ kết, cô bị đối thủ Trung Quốc cắn vào tay, và võ sĩ này sau đó bị truất quyền thi đấu. Ở môn vật, Yuri Nakazato giành HCV hạng 97kg vật cổ điển nam. Mẹ anh là người Aichi, và anh cho biết sự cổ vũ của đông đảo người thân trên khán đài đã tiếp thêm cho mình gấp đôi năng lượng. Đối thủ của Nakazato trong trận chung kết là Nitesh Kumar của Ấn Độ, người đã nhận HCB. Trước đó, Nitesh trở thành võ sĩ Ấn Độ đầu tiên vào chung kết vật cổ điển sau 64 năm.
Huh Mimi (Hàn Quốc) giành HCV hạng 57kg nữ môn Judo sau khi thắng Terbish Ariunzaya (Mông Cổ) bằng 1 điểm yuko trong trận chung kết. Đây là HCV Judo đầu tiên của Hàn Quốc tại kỳ Đại hội này. Câu chuyện của Huh cũng đặc biệt: cô 21 tuổi, sinh ra tại Tokyo, chọn thi đấu cho Hàn Quốc từ năm 2021, từng giành HCB Olympic Paris trước khi lên ngôi ngay trong lần đầu dự ASIAD. Ngoài Huh, Hàn Quốc còn giành HCV ở hai môn khác là Bắn cung (Kim Jongho vô địch nội dung cung ba dây (Compound) cá nhân nam, thắng Chang Cheng-Wei của Đài Bắc Trung Hoa ở chung kết) và Bắn súng (vô địch 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam với 1.749 điểm, hơn Trung Quốc 9 điểm).
Điểm sáng lớn nhất của Đông Nam Á trong ngày thuộc về cung thủ Nurisa Dian Ashrifah. Cô thắng Amaya Amparo Cojuangco của Philippines với tỷ số 139-137 trong trận chung kết cung ba dây cá nhân nữ, mang về HCV bắn cung đầu tiên của Indonesia trong lịch sử ASIAD. Trận đấu được định đoạt ở loạt cuối, khi Nurisa bắn hai mũi 10 điểm liên tiếp. Hành trình của Nurisa càng đáng chú ý vì cô chỉ xếp thứ 8 ở vòng loại.
Đây là HCV thứ năm của Indonesia, vượt chỉ tiêu 4 HCV mà đoàn đặt ra trước Đại hội. Đoàn Thái Lan rơi xuống vị trí thứ 6 trên Bảng xếp hạng Đại hội với 12 HCV, 11 HCB và 15 HCĐ, tuy nhiên, họ vẫn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Đứng thứ hai khu vực là Malaysia (vị trí thứ 11 với 6 HCV, 5 HCB và 13 HCĐ), thứ ba là Indonesia với 5 HCV, 8 HCB và 21 HCĐ. Giành mất vị trí thứ 5 của Thái Lan là đoàn Iran với cũng 12 HCV nhưng có 17 HCB, hơn đoàn Thái Lan 6 chiếc.