Indonesia phản ứng quyết liệt, bất chấp lệnh tẩy chay của IOC

Indonesia tuyên bố vẫn sẽ đóng vai trò chủ động trong thể thao toàn cầu, bất chấp lệnh tẩy chay của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

thohir-1761279609.jpg
Ông Erick Thohir - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia

Indonesia hôm 23/10 cam kết sẽ tiếp tục đóng "vai trò chủ động" trong các hoạt động thể thao toàn cầu, bất chấp việc Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) kêu gọi các liên đoàn không tổ chức sự kiện tại quốc gia này sau lệnh cấm vận động viên Israel.

Trước đó, Ban Điều hành Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã khuyến nghị "tất cả các Liên đoàn Quốc tế không tổ chức bất kỳ sự kiện hoặc cuộc họp thể thao quốc tế nào ở Indonesia" cho đến khi Jakarta đưa ra đảm bảo về việc cho phép tất cả các vận động viên tham gia thi đấu. IOC cũng tuyên bố chấm dứt đối thoại với quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới về việc đăng cai bất kỳ sự kiện Olympic nào trong tương lai.

Động thái của IOC được đưa ra sau khi Indonesia từ chối cấp thị thực cho các vận động viên Israel tham gia Giải vô địch Thể dục nghệ thuật thế giới đang diễn ra ở Jakarta, viện dẫn lý do ủng hộ người Palestine. Trong một tuyên bố thể hiện sự thách thức, ông Erick Thohir - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia - cho biết, Jakarta nhận thức rõ rằng lệnh cấm đối với vận động viên Israel "sẽ phải chịu hậu quả”. 

Tuy nhiên, ông viết trên nền tảng X: "Indonesia sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ động trong các sự kiện thể thao ở cấp độ Đông Nam Á, châu Á và toàn cầu, để Thể thao Indonesia có thể trở thành đại sứ và phản ánh sức mạnh của quốc gia trong mắt thế giới”. Ông Thohir khẳng định nguyên tắc của Indonesia là "tuân thủ nguyên tắc duy trì an ninh, trật tự công cộng và lợi ích công cộng trong mọi sự kiện quốc tế được tổ chức", và chính trên cơ sở đó, nước này đã hành động để tránh sự xuất hiện của phái đoàn Israel tại Giải Vô địch Thể dục dụng cụ Thế giới.

Ủy ban Olympic Quốc gia Indonesia từ chối bình luận về quyết định của IOC, cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra. Đây không phải là lần đầu tiên Indonesia mất quyền đăng cai các giải đấu lớn vì vấn đề Israel. Tháng 7/2023, Indonesia từng rút lui không tham gia đăng cai World Beach Games sau tranh cãi về sự tham gia của Israel. Tháng 3/2023, Indonesia bị tước quyền đăng cai Vòng chung kết FIFA U-20 World Cup sau khi 2 thống đốc phản đối sự góp mặt của Israel. Cả 2 sự kiện trên đều xảy ra trước khi chiến tranh giữa Israel và Hamas nổ ra ở Gaza. Dù Israel đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về lệnh cấm gần đây, kháng cáo vẫn bị bác bỏ.

Phương Quyên (Thể thao và Cuộc sống)