Indonesia đặt mục tiêu vượt số lượng vận động viên dự Tokyo 2020 tại Paris 2024

Ủy ban Thể thao Quốc gia Indonesia (KONI) đặt mục tiêu vượt số lượng vận động viên tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 tại Thế vận hội Paris 2024. 

akma-1702972237.jpg
Vận động viên Nurul Akma thi đấu môn Cử tạ tại Tokyo 2020

Ủy ban Thể thao Quốc gia Indonesia (KONI) đang đặt mục tiêu tạo ra bước nhảy vọt cả về chất lượng và số lượng khi đặt mục tiêu vượt qua 28 vận động viên đại diện cho đất nước tại Tokyo 2020 ở kỳ Thế vận hội Paris 2024. Ông Lukman Djajadikusuma - Tổng Thư ký KONI - cho biết: “Vẫn chưa có chỉ tiêu (về huy chương). Điều rõ ràng là hy vọng sẽ có nhiều vận động viên đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Paris hơn so với Tokyo 2020”.

Hiện tại, 5 vận động viên đã đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Paris, gồm: Arif Dwi Pangestu và Diananda Choirunisa (Bắn cung), Rifda Irfanalutfi (Thể dục dụng cụ), Desak Made Rita và Rahmad Adi Mulyono (Leo núi). Indonesia tự tin, họ có thể thực hiện được tham vọng của mình vì quốc gia này có các vận động viên tiềm năng cao ở các bộ môn như: Cầu lông và Cử tạ, đồng thời vẫn còn những cuộc thi mà họ có thể giành được suất tham dự Paris 2024.

Tại Thế vận hội Tokyo 2020, xứ Vạn đảo đã cử 28 vận động viên (16 nam và 12 nữ), thi đấu ở 8 môn thể thao khác nhau. Vận động viên lướt sóng Rio Waida và vận động viên cử tạ Nurul Akmal cầm cờ Indonesia tại Lễ khai mạc. Thành tích của Indonesia ở Thế vận hội tại Nhật Bản bao gồm: 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Huy chương vàng thuộc về Greysia Polii và Apriyani Rahayu ở nội dung Cầu lông đôi nữ. Huy chương bạc thuộc về Eko Yuli Irawan ở môn Cử tạ và 3 huy chương đồng thuộc về Anthony Sinisuka Ginting ở môn Cầu lông đơn nam, Rahmat Erwin Abdullah ở môn Cử tạ nam và Windy Cantika Aisah ở môn Cử tạ nữ.

Indonesia là quốc gia đầu tư nhiều cho thể thao. Trong khu vực châu Á, theo kết quả thu được từ ASIAD lần thứ 19 tại Hàng Châu - Trung Quốc vừa qua, Indonesia đứng ở vị trí thứ 13 Bảng tổng sắp huy chương với 7 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Trong khu vực Đông Nam Á, cũng với kết quả này, Indonesia chỉ đứng sau đội tuyển Thái Lan (ở vị trí thứ 8 với 12 huy chương vàng) và xếp trước Malaysia (ở vị trí thứ 14 với 6 huy chương vàng).

Indonesia đã tham dự 16 kỳ Thế vận hội Olympic mùa hè kể từ lần đầu tiên diễn ra tại Helsinky 1952 và giành được tổng cộng 37 huy chương: 8 vàng 14 bạc 15 đồng nhưng quốc gia này chưa từng cử vận động viên tham dự Thế vận hội mùa đông.

Hoàng Hà (Inside the Games)