Để phát huy nét đẹp truyền thống của quê hương, xây dựng bộ môn Vật trở thành bộ môn thể thao mũi nhọn, ngay từ khi tái lập (năm 1999), huyện Gia Bình đã quan tâm, đầu tư nhiều cho môn Vật bằng những chính sách, việc làm cụ thể. Từ những năm 2000, huyện đã tổ chức Lớp đào tạo vật cho thanh, thiếu niên và học sinh tại trường THCS Song Giang. Có thời kỳ, Gia Bình được chọn là tuyến 3 của tỉnh Bắc Ninh trong việc đào tạo vận động viên môn Vật.

Những năm gần đây, các cấp, các ngành và nhiều người dân đầu tư nâng cấp, xây mới nhiều sới vật như: Sới vật tại nghè Chi Nhị (xã Song Giang), sới vật xã Cao Đức, sới vật tại thôn Xuân Lai (xã Xuân Lai)… Hằng năm, vào dịp hè, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện tổ chức lớp dạy Vật miễn phí tại một số địa phương có truyền thống, phong trào phát triển… Bên cạnh đó, huyện và các địa phương tổ chức nhiều giải Vật dân tộc, Vật tự do vừa tạo sân chơi cho các vận động viên vừa khích lệ phong trào phát triển. Nhiều lễ hội truyền thống tổ chức hội Vật hoặc đăng cai tổ chức các giải Vật quốc gia, giải tỉnh vừa góp phần gìn giữ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân, du khách, vừa khích lệ phong trào tập luyện và thi đấu môn Vật ở địa phương.
Điển hình như năm 2023, huyện phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thành công giải vô địch Vật dân tộc Quốc gia lần thứ XXVII tại xã Cao Đức nhân lễ hội truyền thống Cao Lỗ Vương. Hay như từ năm 2019, một số cá nhân và doanh nghiệp đã hỗ trợ kinh phí cho thôn Xuân Lai xây dựng sới vật để nhân dịp lễ hội truyền thống của thôn các năm mở hội Vật thu hút hàng chục vận động viên trong huyện và các tỉnh, thành phố, ngành về giao lưu, thi đấu…

Tại 2 kỳ Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh Bắc Ninh gần đây, bộ môn Vật đã mang về cho Thể thao Gia Bình 22 huy chương vàng. Cũng hơn 10 năm liên tiếp, Gia Bình giành giải nhất toàn đoàn tại giải Vật của tỉnh Bắc Ninh. Nhiều vận động viên người Gia Bình hiện thi đấu ở các đội tuyển của tỉnh và các ngành, địa phương gặt hái không ít thành công… Tuy nhiên, cũng như các địa phương khác, Vật truyền thống ở Gia Bình đang đối mặt với không ít những khó khăn, như việc tuyển chọn vận động viên, nhất là vận động viên trẻ; kinh phí để duy trì hoạt động các câu lạc bộ, sới vật…
Để khắc phục những khó khăn đồng thời tiếp tục khơi dậy phong trào, thời gian tới, Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Gia Bình và các cấp, các ngành tiếp tục tham mưu cho huyện ban hành các chính sách thiết thực nhằm thu hút người dân luyện tập môn Vật; đặc biệt là phối kết hợp với các trường học trên địa bàn huyện tổ chức thành lập các lớp năng khiếu môn Vật nói riêng và các môn thể thao nói chung đưa vào hoạt động ngoại khóa. Tăng cường công tác xã hội hoá hoạt động thể dục thể thao nói chung, môn Vật nói riêng. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động thanh, thiếu niên, học sinh tham gia luyện tập môn Vật để kịp thời phát hiện, đào tạo những em có năng khiếu.