Hướng tới SEA Games 33:

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thực chất, nỗ lực tối đa, không đổ lỗi cho khách quan

Tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt: “Phải đến SEA Games thực chất, cố gắng nỗ lực, không đổ lỗi cho khách quan”. Chỉ đạo này không chỉ thể hiện định hướng của lãnh đạo Bộ mà còn là Kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam trong giai đoạn nước rút trước thềm Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực.

z7220567258725-34fd8626ca264766f71c94fbf60fc8f2-1763038158.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt: “Phải đến SEA Games thực chất, cố gắng nỗ lực, không đổ lỗi cho khách quan"

Phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Tại buổi họp, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết, SEA Games 33 là sự kiện đặc biệt khi trùng thời điểm với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Vì vậy, toàn ngành Thể thao xác định đây là cơ hội để thi đua, phấn đấu lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, góp phần hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, đây cũng sẽ là kỳ SEA Games đầy thách thức khi các quốc gia trong khu vực đều đặt quyết tâm rất lớn: Thái Lan dự kiến tham dự khoảng 1.300 vận động viên và đặt mục tiêu từ 100-200 huy chương vàng; Indonesia và Philippines cùng đăng ký khoảng 1.000 vận động viên. 

Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh cũng cho biết, trong thời gian qua, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã phối hợp với các Trung tâm huấn luyện và địa phương tổ chức tập huấn cho vận động viên tham dự SEA Games; đồng thời, nâng mức dinh dưỡng cho các vận động viên nằm trong danh sách tham dự SEA Games lên 480.000 đồng/ngày theo quy định.

z7220567575040-89e1a6c2f34af25b934f7ea661d8dfe3-1763038158.jpg
Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - báo cáo tại buổi làm việc

Đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến tham gia thi đấu ở 47 môn, với sự phân công chi tiết về lực lượng, chỉ tiêu và giáo án tập luyện. Ngày 12/11, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trực tiếp đến Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia để kiểm tra công tác chuẩn bị, đánh giá tinh thần tập luyện, ý thức kỷ luật và các điều kiện đảm bảo cho vận động viên.

Các đội tuyển tập trung cao độ, nhiều tín hiệu lạc quan

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện các đội tuyển cho biết, hầu hết các bộ môn đều duy trì tập luyện 2 buổi/ngày, thậm chí nhiều đội tập xuyên ngày nghỉ. Tinh thần quyết tâm, nghiêm túc được thể hiện rõ trong từng nội dung.

Theo đó, Điền kinh đặt mục tiêu 12 huy chương vàng. Một số vận động viên trẻ đang nổi lên với các thông số tốt, đặc biệt ở các nội dung nhảy cao, tiếp sức 4x100m và 400m nam. Bắn súng bước vào giai đoạn cuối trước khi hành quân sang Thái Lan. Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để cung cấp đầy đủ súng, đạn và trang thiết bị tập luyện. Các xạ thủ từng dự ASIAD và Olympic như Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Phạm Quang Huy đều đang đạt phong độ tốt.

z7220567494879-a961a793ac926a4266c316d998f3ac53-1763038158.jpg
z7220567494878-5f12ad74dbd27e72d8428a0269777eb3-1763038158.jpg
z7220567249250-586799dc97c35ab2e647b24e25db4328-1763038158.jpg
Đại diện các bộ môn báo cáo công tác chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 33

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, một số vận động viên vẫn đang gặp chấn thương và được theo dõi sát sao. Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh yêu cầu các huấn luyện viên tăng cường hồi phục sau các buổi tập cho các vận động viên, phải giúp vận động viên có tâm lý thoải mái nhất để đạt phong độ cao tại SEA Games.

Không đổ lỗi cho khách quan: Tinh thần xuyên suốt của toàn Đoàn Thể thao Việt Nam

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhiều lần nhấn mạnh: “Thể thao Việt Nam cần nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, không đổ tại các lý do khách quan”. Trong bối cảnh nước chủ nhà Thái Lan điều chỉnh chương trình thi đấu, cắt giảm một số nội dung thế mạnh của Việt Nam, yêu cầu này càng có ý nghĩa quan trọng. Thứ trưởng khẳng định, Đoàn Thể thao Việt Nam phải vào cuộc với tinh thần chủ động, thích nghi nhanh, tập trung tối đa vào những nội dung thực chất, có khả năng tranh chấp huy chương cao.

Thứ trưởng đề nghị, các phòng chức năng của Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm, Ban huấn luyện để đảm bảo điều kiện tập luyện khoa học, hiệu quả. Tăng trách nhiệm trong chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phục hồi và điều trị chấn thương. Với tinh thần, ưu tiên vận động viên có thành tích nổi bật và vận động viên trẻ, hướng tới chuẩn bị lực lượng cho đấu trường ASEAN, châu Á và Olympic.

Thứ trưởng cũng giao Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với các địa phương, các Liên đoàn Thể thao quốc gia chuẩn bị công tác khen thưởng kịp thời, tạo động lực thi đấu; đồng thời, đề nghị các Trung tâm huấn luyện tăng cường kiểm tra, động viên tinh thần vận động viên.

z7220567499230-42d9e9149c48fd225611da24719e2f36-1763038158.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

SEA Games 33 không chỉ là đấu trường thể thao mà còn là dịp để toàn ngành Thể thao hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Trong bối cảnh cạnh tranh cao và nhiều khó khăn từ khách quan, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn giữ tinh thần nhất quán: Chuẩn bị thực chất - nỗ lực tối đa - không đổ lỗi.

Với sự vào cuộc nghiêm túc của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, các Trung tâm Huấn luyện cùng quyết tâm của huấn luyện viên và vận động viên, Thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 33 với tâm thế chủ động, bản lĩnh và khát vọng chiến thắng.

Bài và ảnh: Bùi Lượng