Hướng tới các hoạt động tổ chức Tuần văn hóa Việt Nam tại Pháp nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp

Sáng ngày 27/6/2023 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế tiếp và làm việc với Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, thành viên Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, Ông Hồ Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ. Cùng dự buổi tiếp có Bà Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và GS.TS Từ Thị Loan, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

0411-1687938067.jpg

Tại buổi làm việc, Ông Hồ Anh Tuấn thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động của Hiệp hội tại Pháp trong năm 2023 và đề xuất được tổ chức lồng ghép các hoạt động của Hiệp hội trong trong Tuần Văn hóa Việt Nam tại Pháp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào quý III/2023 gồm Lễ Khai mạc Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại châu Âu; Diễn đàn doanh nghiệp văn hóa với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam, hội nhập và phát triển” và Giới thiệu ẩm thực Việt Nam, các sản phẩm nông nghiệp OCOP. Các hoạt động do Hiệp hội tổ chức lần này sẽ cộng hưởng với các hoạt động văn hóa nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tôn vinh văn hóa doanh nghiệp Việt Nam bằng các hoạt động phong phú, thiết thực, gắn với cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ông Tuấn chia sẻ.

0412-1687938042.jpg
0413-1687938042.jpg

Phát biểu tại buổi tiếp, Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa cám ơn nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp và nguyên Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch và đưa ra những sáng kiến tổ chức các hoạt động thiết thực phục vụ ngành trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Bà Nguyễn Phương Hòa nhất trí báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt đề xuất tổ chức các hoạt động của Hiệp hội lồng ghép trong khuôn khổ các hoạt động tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức để tăng cường hiệu quả và lan tỏa tác động của chuỗi sự kiện.

0414-1687938042.jpg
 

Năm 2023, hai nước Việt Nam và Pháp tưng bừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng như các cơ quan, tổ chức, hội đoàn, địa phương, doanh nghiệp hai nước đã và đang phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu văn hoá, nghệ thuật và quảng bá du lịch phong phú tại hai nước.

Đặng Thu Thủy