Huấn luyện viên Troussier kích hoạt làn sóng cầu thủ Việt kiều lên tuyển

Huấn luyện viên Philippe Troussier không chỉ khiến không ít người bất ngờ khi quyết định triệu tập cầu thủ gốc Việt, Nguyễn An Khánh vào đội tuyển U23 Việt Nam mà còn gọi vào đội tuyển cả trung vệ Adriano Schmidt và có thể sắp tới cả Patrik Lê Giang cùng nhiều cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở các câu lạc bộ nước ngoài sẽ được trao cơ hội trở về khoác áo các đội tuyển.

andrej-nguyen-duc-an-khanh-tai-nang-tre-cua-cau-lac-bo-sk-sigma-olomouc-cua-czech-duoc-huan-luyen-vien-troussier-goi-ve-tap-trung-cung-doi-tuyen-u23-viet-nam-1685848396.jpg
Andrej Nguyễn Đức An Khánh, tài năng trẻ của câu lạc bộ SK Sigma Olomouc được huấn luyện viên Troussier gọi về tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, ngoài thủ môn Đặng Văn Lâm đã khẳng được vị trí trong khung thành, trung vệ Adriano Schmidt và trước đó có Mạc Hồng Quân… cũng đã được gọi lên đội tuyển. Ở V.League hiện tại, các câu lạc bộ được phép đăng ký thêm một cầu thủ gốc Việt bên cạnh các ngoại binh. Bình Định, Khánh Hòa, Công An Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… đều đang có sự góp mặt của các cầu thủ Việt kiều.

thanh-cong-cua-thu-mon-dang-van-lam-ca-o-doi-tuyen-va-cau-lac-bo-se-mo-ra-co-hoi-cho-nhung-cau-thu-goc-viet-khac-1685848453.jpg
Thành công của thủ môn Đặng Văn Lâm cả ở đội tuyển và câu lạc bộ sẽ mở ra cơ hội cho những cầu thủ gốc Việt khác

Ở khu vực Đông Nam Á, các đội tuyển Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore và đặc biệt là Philippines… từ lâu đã mở hết zoom để thu hút cầu thủ từ nước ngoài trở về thi đấu. Gần đây, Campuchia và Lào cũng trải thảm để đón những tài năng bóng đá đang thi đấu ở nước ngoài về khoác áo đội tuyển như tại SEA Games 32 vừa diễn ra.

Việc huấn luyện viên Troussier mở cửa rộng hơn cho cầu thủ gốc Việt không chỉ hợp với xu thế chung của bóng đá mà còn đánh thức được nguồn lực rất lớn từ bên ngoài để hướng tới những mục tiêu tham vọng trong tương lai.

Thùy Trang