“Đây là trận đấu giữa 2 đội ngang sức ngang tài. Chúng tôi có phần may mắn hơn để giành chiến thắng. Kết quả này sẽ là động lực rất lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam trong chặng đường phía trước”, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ ngay sau trận. Ông cũng chỉ ra bất lợi: “Sau Tết, các cầu thủ chủ yếu tập luyện mà thiếu cọ xát, nên cảm giác thi đấu ở trận mở màn chưa thực sự tốt”.
Về diễn biến sân cỏ, nhà cầm quân kỳ cựu phân tích: “Khi bị Ấn Độ gỡ hòa, toàn đội không hề nao núng. Sự cổ vũ từ khán đài đã tiếp thêm sức mạnh. Chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn, chỉ tiếc chưa tận dụng hết cơ hội”. Ông nhận định Ấn Độ chủ yếu dùng bóng dài, nhưng Việt Nam đã chuẩn bị kỹ để hóa giải. “Đội thi đấu tự tin, mạnh dạn. Thực tế, phút bù giờ chúng ta đã ấn định 2-1”, ông khẳng định.
Người hùng của trận đấu, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự - tác giả cú đúp bàn thắng - cũng bày tỏ niềm vui: “Toàn đội đã thi đấu với hơn 200% sức lực. Ban huấn luyện xây dựng đấu pháp hợp lý để có kết quả tốt. Khi thủng lưới không may, chúng tôi động viên nhau rằng thời gian còn và cần nỗ lực hơn”.
Cầu thủ sinh năm 2001 cam kết: “Toàn đội sẽ rút kinh nghiệm từ tình huống thủng lưới để hoàn thiện, hướng tới mục tiêu lớn tại giải”.
Chiến thắng này mang về 3 điểm quý giá, giúp tuyển nữ Việt Nam tự tin bước vào lượt trận thứ hai gặp Đài Bắc - Trung Hoa ngày 7/3.
Ngay sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển nữ Việt Nam trước Ấn Độ tại lượt trận ra quân Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á 2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành VFF gửi lời chúc mừng và biểu dương toàn đội. Ông Trần Quốc Tuấn động viên đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững sự tập trung, nhanh chóng hồi phục thể lực, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo, hướng tới mục tiêu cao nhất tại giải.
Nhằm kịp thời ghi nhận và khích lệ tinh thần toàn đội, lãnh đạo VFF quyết định thưởng động viên 500 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam với thành tích giành chiến thắng ở trận mở màn.