
Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: “Trước hết, thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cổ động viên trên cả nước và khán giả tại Hải Phòng đã đồng hành và tiếp sức cho đội giành chiến thắng ngày hôm nay”.
Nhìn về phía tương lai, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, sau giải Đông Nam Á, các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ để thi đấu Giải vô địch Quốc gia. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá phong độ từng người đồng thời bổ sung thêm các gương mặt trẻ, trong đó có thể là những tài năng từ đội U20, nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Về màn trình diễn tại giải, ông nhận định: “Trận thua Australia chỉ là một tai nạn bởi đối thủ quá mạnh và có thể hình vượt trội. Tuy nhiên, chúng ta đã khiến họ gặp khó khăn trong hiệp 2 - đó là tín hiệu rất tích cực. Ở bất kỳ trận đấu nào, các cầu thủ cũng đã thi đấu với hơn 100% sức lực, tôi hoàn toàn hài lòng và không có gì để phàn nàn”.

Đội trưởng Huỳnh Như - Cầu thủ xuất sắc nhất trận - cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và sự chỉ đạo chiến thuật hợp lý chính là chìa khóa dẫn đến chiến thắng. “Hôm nay là ngày 19/8, trước khi ra sân, toàn đội đã quyết tâm giành chiến thắng để đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của người hâm mộ. Đây là chiến thắng của tập thể, nhờ tinh thần đoàn kết, sự tập trung và chiến thuật từ Ban huấn luyện. Tôi xin gửi tặng bàn thắng hôm nay đến các cổ động viên - những người luôn bền bỉ đồng hành cùng đội tuyển”, Huỳnh Như xúc động chia sẻ.

Trong khi đó, ông Futoshi Ikeda - huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Thái Lan - đã chúc mừng đội tuyển Việt Nam và thừa nhận đối thủ xứng đáng với chiến thắng. Ông bày tỏ rằng những thất bại như thế này sẽ là bài học quý giá giúp các cầu thủ trẻ Thái Lan trưởng thành và tiến bộ hơn. Ông cũng khẳng định, đội bóng sẽ tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục huy chương vàng tại SEA Games 33.

Chiến thắng ấn tượng trước Thái Lan không chỉ là món quà tri ân người hâm mộ mà còn tiếp thêm động lực lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam trên hành trình chinh phục các mục tiêu lớn trong năm 2025.