Đánh giá về đối thủ, ông Mai Đức Chung chia sẻ: “Chúng tôi đã theo dõi Thái Lan từ trận trước và trận này. Họ có đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có cả cầu thủ nhập tịch. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là phải thắng Thái Lan để giành ngôi nhất bảng. Với tôi, cơ hội chia đều cho hai đội. Đội nào may mắn và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành vị trí dẫn đầu".
Thuyền trưởng của tuyển nữ Việt Nam cũng thẳng thắn nhận xét về màn trình diễn của các học trò trước Indonesia: “Thực sự tôi vẫn chưa hài lòng. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, chúng tôi có thể ghi tới 10 bàn. Tôi có xoay tua đội hình để chuẩn bị cho trận sau nhưng một số cầu thủ chơi chưa đạt yêu cầu. Sang hiệp hai, sự thể hiện có khá hơn".

Trong trận gặp Indonesia, tiền vệ trung tâm Dương Thị Vân gặp chấn thương đầu gối ở phút 20 sau một pha va chạm mạnh và phải rời sân, nhường chỗ cho Hải Linh. Cô được các bác sĩ đưa đến bệnh viện kiểm tra.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi cần thêm thời gian để theo dõi. Hiện tôi chưa thể khẳng định mức độ chấn thương, hy vọng Vân sẽ sớm hồi phục để trở lại tập luyện cùng toàn đội".
Về phong độ của tiền đạo Thanh Nhã, ông cho biết cầu thủ này mới bình phục chấn thương nên chỉ ra sân ở một số thời điểm nhằm tránh rủi ro.
Huỳnh Như: “Chiến thắng của đội là quan trọng nhất”.

Được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, Huỳnh Như vẫn chưa có bàn thắng cá nhân. Cô thẳng thắn chia sẻ: “Là tiền đạo không ghi bàn, tất nhiên Như có nôn nóng. Nhưng chiến thắng của đội tuyển vẫn là quan trọng nhất. Như sẽ cố gắng từng trận để giúp đội Việt Nam có kết quả tốt nhất".

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Joko Susilo của tuyển nữ Indonesia bày tỏ sự thất vọng về kết quả nhưng đánh giá cao nỗ lực của các học trò: “Các cầu thủ đã chơi theo chỉ đạo, nhưng không đạt phong độ tốt nhất nên để Việt Nam ghi nhiều bàn. Những cầu thủ nhập tịch chỉ đến với đội 3 ngày trước giải nên cần thời gian hòa nhập. Hiện chúng tôi mới có 25% lực lượng tốt nhất, vì giải này không thuộc FIFA Days nên nhiều cầu thủ phải ở lại câu lạc bộ”.
Sau 2 lượt trận, cả Việt Nam và Thái Lan đều có 6 điểm, nhưng đội bóng xứ chùa vàng tạm dẫn đầu nhờ hiệu số +14 so với +13 của Việt Nam. Lượt trận cuối vào ngày 12/8 sẽ là màn “chung kết bảng A” quyết định ngôi nhất bảng và cũng là bài test quan trọng trước vòng bán kết.