Theo thông tin từ Bola, Kluivert cùng các trợ lý Alex Pastoor, Gerald Vanenburg và Danny Landzaat đã có mặt tại sân bay Soekarno-Hatta ở Jakarta vào ngày 1/2. Họ sẽ bắt đầu công việc sau kỳ nghỉ ngắn ngày kể từ khi ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) hồi đầu năm nay.
Một trong những động thái đầu tiên của Kluivert khi đến Indonesia là theo dõi toàn bộ các trận đấu của giải vô địch quốc gia nước này. Đây là một bước đi nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Bola cho rằng việc Kluivert tập trung theo dõi các tài năng bản địa thể hiện sự nghiêm túc và kế hoạch bài bản của ông cùng đội ngũ trợ lý người Hà Lan.
Trong lần gần nhất tuyển Indonesia ra sân ở Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, chỉ có trung vệ Rizky Ridho thi đấu trong nước cho câu lạc bộ Persija Jakarta. Phần còn lại của đội hình đều chơi bóng ở nước ngoài. Đáng chú ý, Indonesia dự kiến nhập tịch thêm ít nhất 3 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, điều này làm dấy lên lo ngại về sự vắng bóng của các cầu thủ thi đấu trong nước trong đội hình tuyển quốc gia.
Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Kompas, huấn luyện viên Kluivert sẵn sàng trao cơ hội cho các cầu thủ nội địa nếu họ thể hiện được năng lực. Ngoài ra, ông cũng có kế hoạch thường xuyên trao đổi với các huấn luyện viên nội và đội ngũ trợ lý ở các cấp độ trẻ nhằm đảm bảo sự phát triển đồng bộ của Bóng đá Indonesia.
Sự xuất hiện của Patrick Kluivert, một huyền thoại bóng đá Hà Lan, mang lại kỳ vọng lớn cho người hâm mộ Indonesia. Quốc gia này đang khao khát cải thiện thành tích ở đấu trường quốc tế, và Kluivert được xem là lựa chọn lý tưởng để thực hiện điều đó. Đặc biệt, với bề dày kinh nghiệm từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, ông có thể giúp đội tuyển Indonesia cải thiện khả năng tấn công vốn đang gặp nhiều vấn đề.
Trong sự nghiệp của mình, Kluivert đã ghi tổng cộng 246 bàn thắng, trong đó có 40 bàn sau 79 trận khoác áo đội tuyển Hà Lan. Thành tích này cho thấy ông có khả năng dẫn dắt và phát triển các tiền đạo, điều mà Bóng đá Indonesia đang rất cần vào lúc này. Cựu tuyển thủ Aji Santoso nhận định rằng Kluivert không chỉ giúp các tiền đạo nâng cao kỹ năng cá nhân mà còn hướng dẫn họ cách áp dụng chiến thuật hiệu quả để cải thiện chất lượng hàng công.
Tại ASEAN Cup 2024, Indonesia dù được đánh giá là ứng cử viên vô địch nhưng lại gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng. Họ chỉ ghi được 4 bàn thắng và không thể chọc thủng lưới Philippines cũng như Việt Nam. Đây là dấu hiệu rõ ràng về sự yếu kém của hàng công, và nhiệm vụ quan trọng nhất của Kluivert lúc này là cải thiện vấn đề này.
Sự có mặt của Kluivert và đội ngũ trợ lý Hà Lan được kỳ vọng sẽ mang đến một cuộc cách mạng trong lối chơi của Indonesia. Dù thách thức còn rất lớn, nhưng với kinh nghiệm và chiến lược hợp lý, Kluivert có thể giúp Bóng đá Indonesia đạt được những bước tiến vững chắc trên đấu trường quốc tế.