Trong kế hoạch chuẩn bị sớm cho SEA Games 34, VFF đã tìm được nhà cầm quân mới cho đội tuyển nữ Việt Nam để thay thế huấn luyện viên kỳ cựu Mai Đức Chung vừa xin nghỉ sau khi kết thúc Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á 2026.
Ông Hoàng Văn Phúc là người được VFF đặt kỳ vọng tiếp nối công việc của ông Mai Đức Chung. Đây là giai đoạn nhiều thử thách khi đội tuyển nữ Việt Nam đang chuyển giao lực lượng, với những thất bại liên tiếp đặt khối lượng công việc lớn lên vai tân huấn luyện viên và các cộng sự.
Ông Hoàng Văn Phúc vốn là nhà cầm quân kỳ cựu, từng dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam, Quảng Nam FC, Sài Gòn FC, Hà Nội FC trước khi về làm công tác đào tạo tại Hà Nội FC. Điểm nhấn lớn nhất là việc ông đưa Quảng Nam vô địch V.League 2017.
Khi huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ ý định xin thôi dẫn dắt đội tuyển nữ từ sau Vòng chung kết World Cup nữ 2023, VFF đã tính phương án kế nhiệm với ông Phúc nằm trong kế hoạch. Cuối năm 2023, nhà cầm quân này được phân công làm trợ lý cho ông Chung tại ASIAD 19 và gần nhất là Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á 2026. Đặc biệt, ông Mai Đức Chung chính là người tiến cử ông Hoàng Văn Phúc thay mình.
Kinh nghiệm cầm sa bàn của ông Phúc không cần bàn cãi, nhưng thách thức là quãng thời gian ngắn có đủ để ông nắm bắt đội tuyển nữ hay không. Để hỗ trợ, VFF tiếp tục xây dựng hệ thống trợ lý quen thuộc dưới thời ông Mai Đức Chung như: Đoàn Thị Kim Chi, Văn Thị Thanh, Kim Hồng…
Dự kiến hôm nay (ngày 17/4), VFF sẽ tiến hành ký hợp đồng với huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Bản hợp đồng có thời hạn đến hết SEA Games 34 diễn ra vào năm 2027, đánh dấu bước khởi đầu mới cho đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình chinh phục các danh hiệu khu vực.