Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kẹt lụt ở miền Trung

Sau trận hòa nhạt nhòa trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công lại phải đội mưa di chuyển bằng tàu hỏa để kịp vào làm khách tại Quy Nhơn ở vòng đấu 20.

Lịch thi đấu dồn toa khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không kịp nghỉ ngơi đã phải khăn gói vào Quy Nhơn. Do nhiều chuyến bay tới Đà Nẵng, Quy Nhơn bị hủy nên Hà Tĩnh buộc phải di chuyển bằng tàu hỏa. Miền Trung đang hứng chịu đợt lụt lớn chưa từng có, mưa trắng trời suốt từ Huế tới Quảng Ngãi khiến nhiều cung đường ngập nặng, thậm chí hầm Hải Vân cũng phải đóng cửa để khắc phục thiên tai.

hong-linh-ha-tinh-vua-trai-qua-hanh-trinh-giong-bao-de-kip-vao-quy-nhon-thi-dau-vong-20-1665906733.jpg
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa trải qua hành trình giông bão để kịp vào Quy Nhơn thi đấu vòng 20

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đi tàu vào tới ga Đông Hà thì bị mắc kẹt do đường sắt bị ngập, tàu không thể đi tiếp. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công và các cầu thủ phải chuyển sang đi đường bộ bằng ô tô để vào Đà Nẵng rồi lại lên tàu đi tiếp vào Quy Nhơn. Sau gần hai ngày vật vạ trên đường, mãi đến sáng 16/10 đội bóng khu 4 mới đến được địa điểm thi đấu.

Đang ở vào thế khó lại mất sức bởi hành trình di chuyển, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khó có thể chơi sòng phẳng để giành điểm trước chủ nhà Bình Định, vừa được nghỉ thi đấu vòng 19 và đang chờ sẵn ở Quy Nhơn.

Hưng Yên