Ngay từ rất sớm, không khí tại Nhà thi đấu Quân khu 7 đã nóng lên khi hàng ngàn khán giả phủ kín khán đài, cổ vũ cho các vận động viên chuẩn bị bước vào chuỗi tranh tài kéo dài 5 ngày (từ 9-13/7).
Sự kiện năm nay lập kỷ lục về quy mô với hơn 3.000 vận động viên, hơn 4.000 lượt đăng ký thi đấu ở nhiều hạng mục từ thiếu nhi đến chuyên nghiệp, trải dài ở cả 2 thể loại Latin và Standard.
Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải 2025 là lần đầu tiên Giải vô địch Khiêu vũ thể thao Đông Nam Á và châu Á được tổ chức tại Việt Nam, nằm trong khuôn khổ Festival. Ngay sau Lễ khai mạc, nội dung chung kết vô địch Đông Nam Á đã diễn ra với sự góp mặt của những gương mặt nổi bật, đặc biệt là cặp đôi Phan Hiển/Thu Hương - đương kim vô địch SEA Games 31 và đang nằm trong tốp 49 Bảng xếp hạng thế giới WDSF. Cặp đôi này chính là niềm hy vọng lớn nhất của Dancesport Việt Nam, hướng tới mục tiêu giữ vững ngôi vị và tiếp tục khẳng định vị thế trên sân nhà.
Chia sẻ tại Lễ khai mạc, bà Nguyễn Hồng Thy (Khánh Thi) - huấn luyện viên đội tuyển Dancesport Việt Nam, thành viên Ban Tổ chức - cho biết: “Chúng tôi đã mơ về ngày này từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một giải đấu được WDSF công nhận, quy tụ những vận động viên hàng đầu từ các quốc gia mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Nga… Áp lực tổ chức là vô cùng lớn, nhưng cũng đầy tự hào. Đây là cơ hội rất quý để Dancesport Việt Nam học hỏi, cọ xát và bứt phá”.
Nói về sự chuẩn bị, huấn luyện viên Khánh Thi nhấn mạnh, đội tuyển Việt Nam đã tập luyện với cường độ cao trong nhiều tháng qua. “Đây là đội hình mạnh nhất hiện tại, gồm các gương mặt từng vô địch SEA Games và nhiều tài năng trẻ đầy triển vọng. Ở thành phố Hồ Chí Minh, đội tập luyện cùng tôi, còn ngoài Hà Nội có sự hướng dẫn của huấn luyện viên Chí Anh. Chúng tôi dành hàng giờ mỗi ngày để hoàn thiện từng động tác. Tôi tin các bạn trẻ sẽ tạo nên bất ngờ”.

Vietnam Dancesport Festival 2025 không chỉ là nơi tranh tài của các nhà vô địch mà còn là “lễ hội đỉnh cao của đam mê và khát vọng”. Trong bối cảnh dancesport ngày càng phát triển tại Việt Nam, việc đăng cai thành công sự kiện này không chỉ giúp nâng cao hình ảnh quốc gia mà còn mở ra cơ hội để đưa bộ môn này vào hệ thống các giải đấu quốc tế chuyên nghiệp thường niên trong tương lai.
Sự kiện lần này đánh dấu bước ngoặt lớn của Khiêu vũ thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới, khẳng định năng lực tổ chức, tinh thần hội nhập và hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo, sẵn sàng vươn tầm quốc tế.
