Hơn 2.000 vận động viên tham dự giải half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” lần thứ nhất năm 2024

Sáng 21/4, Báo Người Lao động tổ chức giải half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” lần thứ nhất năm 2024 tại xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh - thành phố Hồ Chí Minh) với sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên.

Các cuộc tranh tài chính thức của giải half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” kết thúc thành công ngoài mong đợi, làm đọng lại nơi các chân chạy phong trào và chuyên nghiệp những cảm xúc vô bờ bến về hoạt động thể thao rất có ý nghĩa giữa những ngày tháng 4 lịch sử.

xuat-phat-5km-1713687523.jpg
Xuất phát các cự ly thi đấu

Giải half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” 2024 khai mạc sáng 21/4 với cung đường thi đấu chính nằm trên địa bàn xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh - TP.HCM) - địa phương anh hùng trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước, nơi có 2 địa danh lịch sử nổi tiếng là Khu di tích Láng Le - Bàu Cò và Khu truyền thống cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

dai-su-cua-giai-dien-vien-diep-bao-ngoc-1713687726.jpg
Diễn viên Diệp Bảo Ngọc - Đại sứ của giải
le-tu-chinh-1713687755.jpg
Cựu "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh
pham-van-mach-1713687726.jpg
Lưc sĩ thể hình Phạm Văn Mách

Trên 2.000 chân chạy phong trào và chuyên nghiệp, trong cũng như ngoài nước yêu thích loại hình chạy cộng đồng với mục tiêu khám phá những giới hạn của bản thân. Những tuyến đường nông thôn mới được trải bêtông hoặc tráng nhựa khang trang, rộng rãi đã hồ hởi đón chào bước chân hàng nghìn vận động viên.

nguyen-ngoc-quy-10km-nam-1713687562.jpg
Chân chạy Nguyễn Ngọc Quý về nhất cự ly 10km nam
kuat-phuong-anh-1713687599.jpg
Khuất Phương Anh về nhất 10km nữ

Chỉ sau hơn nửa giờ tranh tài, chân chạy quê Trấn Biên (Đồng Nai) Nguyễn Ngọc Quý đã về đích trước tiên ở cự ly 10km nam với thành tích 40 phút 32 giây, nhanh hơn cả “ông Tây” John Ward Chiristopher - Giám đốc doanh nghiệp ngành mỹ phẩm đang hoạt động tại TP.HCM - khoảng 3 phút. Trên đường chạy 10km nữ, cựu tuyển thủ quốc gia Khuất Phương Anh về nhất sau 49 phút 20 giây.

nguyen-thi-thuong-5km-1713687634.jpg
Nguyễn Thị Thương về nhất 5km nữ

Trên đường chạy 21km, 3 vận động viên về đích trước tiên ở cự ly dành cho nam là Lê Hữu Lộc (1 giờ 18 phút 32), Võ Tiến Thành (1 giờ 33 phút 10 giây) và Văn Viết Hùng (1 giờ 38 phút 20 giây). Ba chân chạy nữ giành thứ hạng cao nhất cự ly 21km là Đoàn Thị Hiền (1 giờ 30 phút 15), Lê Thu Hà (1 giờ 33 phút 35 giây) và Nguyễn Thị Minh Hiền (1 giờ 35 phút 18 giây).

le-huu-loc-21km-1713687672.jpg
Vận động viên Lê Hữu Lộc về nhất cự ly 21km nam

Giải thưởng dành cho vận động viên đạt thành tích cao nhất ở cự ly 21km là 12 triệu đồng, 8 triệu đồng, 5 triệu đồng kèm quà tặng. Ở cự ly 10km, 3 chân chạy về đích trước tiên sẽ nhận thưởng 7 triệu đồng, 5 triệu đồng và 3 triệu đồng kèm quà tặng. Phần thưởng dành cho top 3 của cự ly 5km lần lượt là 5 triệu đồng, 3 triệu đồng và 2 triệu đồng kèm quà tặng.

z5368787792038-e75089c08bcadd8d09d422255c9e3393-1-1713687439.jpg
Trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao nhất

Tại sự kiện, Báo Người Lao Động đã trao 5.000 lá cờ để huyện Bình Chánh thực hiện các “tuyến đường cờ Tổ quốc” tại địa phương. Đây là một phần trong hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” thuộc chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” do Báo Người Lao Động thực hiện 5 năm qua, đã trao và ký kết trao tổng số hơn 2 triệu lá cờ đến chiến sĩ và nhân dân nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.

trao-5000-la-co-cho-huyen-binh-chanh-1713687328.jpg
Báo Người Lao Động đã trao 5.000 lá cờ để huyện Bình Chánh

Cũng nhân dịp này, chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” do nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sáng lập và Báo Người Lao Động quản lý, đã trao tặng 213 suất hỗ trợ kinh phí học tập (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại địa bàn huyện Bình Chánh.

nguyen-ptt-truong-hoa-binh-trao-213-hoc-bong-1713687299.jpg
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao học bổng cho các em học sinh

Giải đấu diễn ra thành công với đánh giá cao về chuyên môn lẫn chất lượng đường chạy, như nhận xét của hầu hết các vận động viên phong trào lẫn chuyên nghiệp. Tất cả cùng mong mỏi giải đấu sẽ tiếp tục được diễn ra vào các năm sau với công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp hơn, thu hút đông đảo vận động viên từ nhiều tỉnh thành trên cả nước về tham dự, góp phần phát triển phong trào chạy bộ tại Việt Nam.

Trang Trang