Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13

Sáng 31/5, tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á (ASEAN Schools Games - ASG) lần thứ 13 đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác tổ chức ASG 13.

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, Ngành Trung ương, các Sở, Ban, Ngành liên quan của thành phố Đà Nẵng đã báo cáo tình hình chuẩn bị cho Đại hội (công tác đón tiếp, hậu cần, lễ tân, đảm bảo an ninh, an toàn, thông tin, truyền thông…).  

hoi-nghi-1717142185.jpg
Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng Ban Tổ chức ASG 13 - đề nghị các thành viên Ban Tổ chức Đại hội tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh hơn nữa việc kết nối làm việc giữa các tiểu ban chuyên môn phục vụ Đại hội. Các tiểu ban phải rà soát lại toàn bộ công việc được phân công, có vấn đề gì thì phải kịp thời xử lý hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý ngay. 

ASG 13 là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh, con người của thành phố Đà Nẵng nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi lưu ý: Về công tác lễ tân, việc đón tiếp lãnh đạo và đoàn thể thao các nước ASEAN tham dự ASG 13 phải thể hiện rõ sự chu đáo, hiếu khách của nước chủ nhà Việt Nam, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế.  

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi cũng đề nghị các thành viên Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan đặc biệt quan tâm đến công tác an ninh, an toàn cho khách mời và các đoàn thể thao tham dự ASG 13.

Trong sáng 31/5, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi và các thành viên Ban Tổ chức ASG 13 đã đến Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) để kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Đại hội.

tiet-muc-1717142253.jpg
Tiết mục biểu diễn tại buổi tổng duyệt khai mạc

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 dự kiến sẽ bắt đầu từ 19 giờ ngày 1/6 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, với sự tham gia của 1.300 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 10 quốc gia trong khu vực. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai sự kiện thể thao này. 

Đoàn Thể thao Học sinh Việt Nam tham gia sự kiện này với 189 thành viên, trong đó có 176 vận động viên, huấn luyện viên. Các vận động viên Việt Nam tham gia tất cả 6 môn thi đấu của Đại hội, tranh tài ở 127 bộ huy chương. Mục tiêu của đoàn Thể thao Học sinh Việt Nam là lọt vào tốp 3 đoàn có thành tích tốt nhất tại Đại hội lần này.

Với thông điệp "Kết nối cùng tỏa sáng" (Connect to shine bright), Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 không chỉ là nơi tôn vinh tài năng thể thao mà còn đề cao sự kết nối của học sinh các quốc gia trong khu vực, cùng đoàn kết vì một thế hệ trẻ Đông Nam Á hội nhập và phát triển.

Minh Anh