Dù chơi ở vị trí trung vệ, Hoàng Minh Hợi từng gây sốc khi giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết Giải Bóng đá vô địch U19 quốc gia 2026 với 4 bàn thắng. Chia sẻ về thành tích cá nhân, anh khiêm tốn cho rằng, không thể tách rời đóng góp của tập thể. “Ở vị trí trung vệ, em nghĩ là vì phù hợp với bản thân. Còn việc ghi bàn thì không phải chỉ riêng mình em, mà nhờ có những đồng đội tuyệt vời hỗ trợ thì em mới có được những bàn thắng đó”, Minh Hợi chia sẻ.

Sau mùa giải 2025 ấn tượng, việc được gọi lên U19 Việt Nam là niềm tự hào lớn lao. “Điều đó tạo thêm động lực để em phải cố gắng và quyết tâm hơn nữa, bởi khi lên tuyển, sự cạnh tranh ở vị trí của mình rất quyết liệt”, cầu thủ trẻ bày tỏ.
Hoàng Minh Hợi luôn lấy trung vệ Quế Ngọc Hải làm mục tiêu phấn đấu. “Em muốn cố gắng để có thể đạt được trình độ như anh Quế Ngọc Hải. Em rất thích chất thủ lĩnh và những đường chuyền của anh ấy”, anh nói.
Trong môi trường Sông Lam Nghệ An và đội tuyển, Minh Hợi học hỏi nhiều từ đàn anh về chuyên môn lẫn ý thức sinh hoạt. “Các anh luôn nhắc nhở phải lễ phép, giữ đạo đức và cố gắng nhiều hơn nữa, đồng thời lắng nghe Ban huấn luyện để hoàn thiện bản thân”, trung vệ này chia sẻ thêm.

Chia sẻ về huấn luyện viên trưởng Yutaka Ikeuchi, Minh Hợi nhận định lối chơi kiểm soát bóng kết hợp áp sát tầm cao rất phù hợp với lứa U19 hiện tại, đòi hỏi sự chủ động và phối hợp tốt giữa các vị trí.
Trước áp lực sàng lọc lực lượng, anh thẳng thắn thừa nhận lo lắng nhưng đầy tự tin. “Cạnh tranh thì chắc chắn có áp lực, nhưng em tin mình sẽ làm được và cố gắng để có thể tiếp tục ở lại đội”, Minh Hợi nhấn mạnh.

Thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An, Hoàng Minh Hợi đã được đôn lên đội một thi đấu V.League lượt về mùa giải 2025-2026. Anh gây ấn tượng với lối chơi chững chạc, đọc tình huống tốt và khả năng triển khai bóng mạch lạc từ hàng thủ.
Với tinh thần cầu tiến, trung vệ trẻ đang quyết tâm khẳng định vị trí tại U19 Việt Nam, hướng tới các mục tiêu lớn trong năm 2026.