Huấn luyện viên Trần Đăng Thành chia tay bóng chuyền nữ Đắk Lắk

Huấn luyện viên bóng chuyền Trần Đăng Thành đã kết thúc hợp đồng làm việc với đội bóng chuyền nữ Đắk Lắk sau một thời gian dài dẫn dắt.

hlv-bong-chuyen-1-1662529945.jpg
Huấn luyện viên bóng chuyền Trần Đăng Thành đã kết thúc hợp đồng làm việc với đội bóng chuyền nữ Đắk Lắk sau một thời gian dài dẫn dắt.

Ngày 6/9, huấn luyện viên Trần Đăng Thành cho biết: “Tôi đã chính thức nghỉ việc tại đội bóng chuyền nữ Đắk Lắk. Hiện tại, tôi cần thời gian cho gia đình vì đi xa nhà cũng lâu rồi. Bóng chuyền nữ Đắk Lắk vẫn còn các em vận động viên trẻ có triển vọng nên hy vọng các huấn luyện viên mới sẽ tiếp tục làm tốt công tác chuyên môn để đội bóng trở lại mạnh mẽ”.

Sau mùa giải vô địch quốc gia 2022 vừa qua, đội nữ Đắk Lắk đã xuống hạng và phải chơi ở giải hạng A từ năm 2023.

Được biết, hiện tại thể thao Đắk Lắk đã giải tán đội bóng chuyền nam chỉ còn đào tạo, huấn luyện bóng chuyền nữ. Từ cái nôi bóng chuyền Đắk Lắk, một số cầu thủ đã trưởng thành và có chuyên môn tốt như cựu cầu thủ Nguyễn Huỳnh Anh Phi (hiện đang thi đấu cho Tràng An Ninh Bình) hay Nguyễn Thị Trinh (tuyển thủ quốc gia dự SEA Games 31, Cúp bóng chuyền nữ Châu Á 2022, ASEAN Grand Prix 2022).

Huấn luyện viên Trần Đăng Thành cho biết vào lúc này, đội hình cầu thủ nữ Đắk Lắk của mùa giải 2022 vẫn ở lại với đội bóng và chưa có người nào ra đi.

Sinh năm 1971, huấn luyện viên Trần Đăng Thành từng tham gia ban huấn luyện đội nam Tập đoàn Dầu khí Việt nam (cũ) và đội Đức Long Gia Lai (cũ). Sau khi 2 câu lạc bộ này giải thể, vị huấn luyện viên người Hà Nội này đã làm huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Trong giai đoạn làm việc tại đội bóng chuyền nữ Hà Nội, ông Thành đã giúp đội bóng Hà Nội thăng hạng, tham mưu cho lãnh đạo tạo được cơ chế lương thưởng hiệu quả giúp vận động viên ổn định thu nhập.

Sau khi rời đội bóng của ông bầu Đào Hữu Huyền thì huấn luyện viên Trần Đăng Thành tới với bóng chuyền nữ Đắk Lắk và kết quả tốt nhất ông có được chính là tấm huy chương đồng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 với đội bóng.

P.L