Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Olympic châu Á

Cách ngày nay hơn 1/4 thế kỷ, trong 2 ngày 23 và 24/3/2000, tại Kuwait, đã diễn ra Hội nghị thường niên các Ủy ban Olympic Quốc gia để nghe Ủy ban Đoàn kết Olympic châu Á báo cáo về “Thể thao Olympic bước vào thế kỷ 21”. Ông Lý Gia Thanh - Chánh Văn phòng Ủy ban Olympic Việt Nam (khi đó) - làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị này. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua “Chương trình tài trợ của Ủy ban Olympic Thế giới (IOC) cho các Ủy ban Olympic Quốc gia châu Á. Cũng tại Hội nghị này, Phong trào thể thao châu Á có một sự kiện đáng ghi nhớ: Khánh thành Bảo tàng Olympic châu Á được đưa vào hoạt động. 

1-1774419837.jpg
Trong "Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục", Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công". Người còn nêu gương: "Tự tôi ngày nào cũng tập"

Cũng tại Hội nghị, IOC đã hỗ trợ “Chương trình đào tạo huấn luyện viên cho Việt Nam thông qua các lớp học kỹ thuật các môn: Bóng rổ, Xe đạp, Bắn súng; Chấp nhận “Đơn xin học bổng” của một số vận động viên Việt Nam; Chấp nhận đề nghị của Việt Nam xin cấp thêm kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy các lớp kỹ thuật và quản lý Thể thao ở Việt Nam; Xây dựng Thư viện Olympic và tăng cường nâng cấp Bảo tàng Olympic Việt Nam....    

bh-2-1774419930.jpg
Bác Hồ tập luyện các môn thể thao như: Bóng chuyền, Võ thuật, Bơi, Bi-a...

Dấu ấn đặc biệt: Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bảo tàng Thể thao châu Á

Vào lúc 19h30 phút ngày 24/3, Lễ cắt băng khánh thành Bảo tàng Thể thao châu Á diễn ra trang trọng trước 42 đoàn đại biểu Ủy ban Olympic các quốc gia châu Á. Đông đủ các thành viên Ban Chấp hành Ủy ban Olympic châu Á, Hoàng gia Kuwait, đại diện Ủy ban Olympic Thế giới.

Ngài Pahad Al Sabah - Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á và Ngài Pere Miro - Giám đốc Ủy ban đoàn kết Olympic châu Á - đã cắt băng khánh thành Bảo tàng sau thời gian khẩn trương xây dựng tòa nhà dành cho thể thao châu lục.

bachovoithethao2-1774420015.jpg
Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên giành thành tích cao tại Đại hội Ganefo 1966

Tòa nhà Bảo tàng Thể thao châu Á được xây dựng trên khuôn viên khách sạn Slamiya lớn nhất nhì Thủ đô Kuwait. Sau lời khai mạc trang trọng cùng tinh thần thể thao đầm ấm, thân thiện của đại diện các quốc gia châu Á, khiến ai có mặt trong khán phòng đều rưng rưng xúc động. Ông Lý Gia Thanh - Chánh Văn phòng Ủy ban Olympic Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam - hồi hộp, đợi chờ giây phút lịch sử: Đằng sau tấm vải đỏ trên bức tường bằng đá hoa cương là những hình ảnh nào về “Bác Hồ với Thể dục thể thao” mà trước đó Ủy ban Olympic Việt Nam cung cấp để Hội đồng xem xét lựa chọn để trưng bày. 

Trước đó, Ủy ban Olympic Việt Nam đã nhận được thông điệp hồi đáp của Ngài Mutalab Amab - Tổng Giám đốc Hội đồng Ủy ban Olympic châu Á, phụ  trách Bảo tàng Thể thao Olympic - khẳng định: “Những tấm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục thể thao vô cùng hiếm quý. Đây không chỉ của riêng thể thao Việt Nam, mà còn là kỷ vật vô giá ghi dấu ấn Danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh với Thể thao thế giới”.

bh5-1774420091.jpg
Ngày 14/12/1961 Bác Hồ đã về thăm, động viên tập thể thày và trò trường Trung cấp Thể dục thể thao Trung ương (nay là Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh)

Thời gian chờ đợi chỉ trong có 7 phút mà ông Lý Gia Thanh ngỡ như rất dài. Khi tấm nhung đỏ che phủ được kéo khỏi bức tường đá hoa cương, những tấm ảnh được coi là kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thể dục thể thao hiện ra trên mặt khung lớn ở vị trí trang trọng của bảo tàng: Hồ Chí Minh ân cần chỉ bảo động tác cầm kiếm chưa đúng trong phép đánh kiếm của sinh viên Trường Trung cấp Thể dục thể thao Trung ương trong dịp Người về thăm trường ngày 14/12/1961; Hồ Chí Minh bơi trên sông rèn luyện thân thể; Hồ Chí Minh đánh chơi bi-a; Hồ Chí Minh thăm các lão đô vật tại Đại hội Thể thao Dân tộc toàn miền Bắc năm 1961 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). 

10-1774403576-1774421243.jpg
Bác Hồ sửa động tác cầm kiếm cho học sinh Trung cấp Thể dục thể thao Trung ương trong chuyến Người về thăm trường ngày 14/12/1961

Bên cạnh đó là hình ảnh Danh nhân Văn hóa thế giới Hồ Chí Minh với Thể dục thể thao Việt Nam được đặt bên cạnh một khung lớn có bảng chứng nhận vận động viên, cán bộ Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) năm 1995 tại Singapore cùng biểu tượng các môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD). 

bh3-1774420177.jpg
Bác Hồ dự Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ nhất (năm 1961)

Các đại biểu cùng hân hoan chia vui với Trưởng đoàn Olympic Việt Nam Lý Gia Thanh. Nhiều vị Chánh Văn phòng Ủy ban Olympic các nước thành viên trong tổ chức Thể thao châu Á mong rằng, SEA Games năm 2003 diễn ra ở Thủ đô Hà Nội (Việt Nam) thành công tốt đẹp, thì tấm giấy chứng nhận về sự đóng góp to lớn của Thể thao Việt Nam trong phong trào Olympic châu Á cũng sẽ được đặt tại đây để bạn bè châu Á và thế giới có dịp hiểu rõ hơn, biết nhiều hơn nữa về Thể dục thể thao nói riêng, về đất nước Việt Nam ở Đông Nam Á nói chung.

Tối 24/3/2000, tấm gương rèn luyện thân thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trân trọng giới thiệu trước các nhà lãnh đạo Phong trào Olympic các quốc gia trong cuộc Hội thảo diễn ra tại Hội trường lớn của Bảo tàng. 

Có chi tiết cần biết đó là, Bảo tàng Thể thao châu Á chỉ lưu giữ, trưng bày các kỷ vật là chính, không trưng bày hay treo ảnh, ngay cả ảnh Chủ tịch đương nhiệm và cơ quan lãnh đạo của Hội đồng cũng như hình ảnh hoạt động của phong trào thể thao châu Á, các nhân vật tiêu biểu của Phong trào Olympic toàn châu lục. Duy nhất tại Bảo tàng này chỉ đặt bức tượng đồng Hoàng tử Sheikh Fahad Alsabah - Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Ủy ban Olympic châu Á - đã hy sinh trong một chuyến công tác.

15-1774403578-1774420363.jpg
Bác Hồ tiếp Đoàn Thể dục dụng cụ Liên Xô sang thăm Việt Nam ngày 9/9/1964

Hai sự kiện diễn ra trùng hợp có ý nghĩa động viên rất lớn. Một diễn ra ở Thủ đô Kuwait trước hàng trăm đại biểu thể thao các quốc gia và đông đảo giới thể thao quốc tế tới dự cuộc Hội thảo “Nhà Văn hóa danh nhân thế giới Hồ Chí Minh với thể thao” với sự ngưỡng mộ kính trọng chưa từng thấy trước đó; Một hoạt động diễn ra ở Thủ đô Hà Nội trong dịp kỷ niệm 54 năm ngày Truyền thống ngành Thể dục thể thao Cách mạng (1946-2000). Sự kiện ấy không chỉ là nguồn động viên cổ vũ lớn lao cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, người hâm mộ thể dục thể thao trong nước mà còn ngày càng có tiếng vang trong phong trào Olympic châu Á và thế giới.

Hồi 8 giờ 30 phút ngày 26/3/2000, sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) hôm ấy ngỡ như đông vui hơn mọi ngày. Chuyên cơ của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam mang số hiệu “VN534” hạ cánh, Trưởng đoàn Lý Gia Thanh từ Kuwait về nước, ông mang theo niềm vui lớn từ vùng Trung Đông xa xôi về với Hà Nội. Lúc đó, bên bờ Hồ Gươm đang long trọng diễn ra Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây là sự kiện thể thao có ý nghĩa lớn không chỉ với Nhân dân Thủ đô mà còn là niềm vui chung của toàn dân, của cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên giới thể dục thể thao cả nước thực hiện lời dạy của Người “...Việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công”. Người hằng mong ước suốt đời “Dân cường thì quốc thịnh”.