Tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, từ năm 2022, bà Đặng Thị Tâm đã vận động thành lập 2 câu lạc bộ ở tổ dân phố Xuân Thành và Lộc Quý, thu hút hơn 150 thành viên. Chỉ sau thời gian ngắn, các câu lạc bộ này đã trở thành nơi hội viên cùng nhau rèn luyện sức khỏe, tham gia văn nghệ, thể thao, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Câu lạc bộ không chỉ tạo không gian giao lưu, gắn kết mà còn là chỗ dựa tinh thần cho người cao tuổi. Để duy trì hoạt động, mỗi thành viên đóng góp 50.000 đồng/tháng xây dựng quỹ chung. Nguồn quỹ này được sử dụng cho vay xoay vòng không lãi, hỗ trợ kịp thời những trường hợp khó khăn. Cách làm thiết thực ấy đã thể hiện rõ tinh thần “tự giúp nhau” và lan tỏa sự sẻ chia trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Bốn - Chủ nhiệm câu lạc bộ xã Sông Lũy - cho biết: Câu lạc bộ được thành lập từ năm 2019, hiện có 41 thành viên, trong đó 70% là người cao tuổi. Câu lạc bộ chia thành các tổ nhỏ, đảm nhận việc thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe tại nhà, giúp dọn dẹp, nấu ăn cho người neo đơn, đưa đi khám bệnh. Bên cạnh đó, câu lạc bộ duy trì tập luyện dưỡng sinh, tuyên truyền chính sách, tập huấn nâng cao năng lực cho hội viên. Nhờ quản lý minh bạch, quỹ gần 50 triệu đồng không chỉ cho vay xoay vòng không lãi mà còn trích một phần hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, góp phần giảm số hộ cận nghèo trong Câu lạc bộ xuống chỉ còn 5 hộ.
Mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau được xây dựng trên 3 giá trị cốt lõi: liên thế hệ, bình đẳng giới và tự giúp nhau. Đây là mô hình tự nguyện, dựa vào cộng đồng, nơi người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên cùng tham gia, cùng đóng góp và cùng hưởng lợi. Mỗi hội viên vừa là người nhận hỗ trợ, vừa là người đem sự giúp đỡ đến cho người khác. Tính nhân văn ấy đã góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của người cao tuổi trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Thực hiện Quyết định số 1648 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2035, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch triển khai. Toàn tỉnh hiện có gần 290 câu lạc bộ với hơn 13.400 thành viên, trong đó người cao tuổi chiếm khoảng 50%. Mục tiêu của Đề án là nâng cao nhận thức xã hội về vai trò người cao tuổi, mở rộng mạng lưới câu lạc bộ, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi trong nhiều lĩnh vực, từ khởi nghiệp, tạo việc làm đến chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh. Theo lộ trình, giai đoạn 2025-2030 và 2030-2035, Lâm Đồng phấn đấu thành lập thêm ít nhất 25 câu lạc bộ mới, đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm tính bền vững cho toàn bộ câu lạc bộ hiện có.
Qua nhiều năm triển khai, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở Lâm Đồng đã khẳng định tính hiệu quả và giá trị bền vững. Không chỉ chăm lo đời sống sức khỏe, tinh thần cho người cao tuổi, các câu lạc bộ còn trở thành nhịp cầu gắn kết các thế hệ, lan tỏa tinh thần sẻ chia, cùng nhau phát triển. Đây là mô hình giàu tính nhân văn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”, đồng thời, bồi đắp khối đoàn kết cộng đồng, xây dựng xã hội văn minh, bền vững.