Hậu Giang phấn đấu đạt nhóm hạng 40 tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026

Hậu Giang phấn đấu đạt nhóm hạng 40 tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 là mục tiêu được nêu trong Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Thể thao tỉnh còn phấn đấu đạt hạng trung bình ở Đại hội thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ X năm 2026; đào tạo cung cấp từ 2-6 vận động viên các môn cho đội tuyển quốc gia tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á và châu Á.

hau-giang-1665104109.jpg
Judo sẽ là một trong những môn đầu tư trọng điểm giai đoạn 2023-2025.

Giai đoạn từ năm 2023-2025, Thể thao Hậu Giang tiếp tục xác định 11 môn thể thao đã đầu tư giai đoạn 2016-2020 để nâng cao thành tích. Nhưng tập trung đầu tư 4 môn trọng điểm: Judo, Điền kinh, Jujitsu, Kick-boxing do có sự phát triển ổn định về số lượng và chất lượng, nhiều khả năng đạt huy chương cấp quốc gia, quốc tế; nỗ lực đạt và vượt từ 210 huy chương các loại trở lên tại giải khu vực, toàn quốc, quốc tế; có 150 vận động viên đạt đẳng cấp kiện tướng và cấp I quốc gia… Đến giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ bổ sung đầu tư thêm 2 môn trọng điểm là đua thuyền và Vovinam; tham gia từ 50-55 giải quốc gia và quốc tế mỗi năm, phấn đấu đạt từ 80-85 huy chương các loại, trong đó có từ 6-8 huy chương quốc tế; đóng góp từ 4-8 vận động viên vào các đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia…

Hồng Nhung