Hàng Châu trang điểm tươi xanh trước ngày khai mạc ASIAD 19

Nhiều không gian xanh mới được cải tạo và xây dựng ở trung tâm Hàng Châu mang đến bầu không khí tươi mát và xinh đẹp cho thành phố này trong ngày chào đón các vận động viên và du khách từ khắp nơi trên thế giới về tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19.

hcl-1695358352.jpg

Hàng Châu đã mang một diện mạo hoàn toàn xanh tươi và mới mẻ trước thềm Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19, sẽ khai mạc vào ngày mai (ngày 23/9). Theo tờ China Daily, nhiều tháng qua, Hàng Châu đã mở rộng không gian xanh đô thị thêm hơn 4km2 và xây dựng 32 công viên công cộng cấp tỉnh, trồng hơn 28.000 cây dọc 2 bên đường, bổ sung tán lá cho hơn 260km đường tàu điện ngầm và 50km đường cao tốc. Tỉnh lỵ cũng nâng cấp gần 440 container hoa với gần 50.000 bông hoa nở theo mùa. Hai chục địa điểm ở trung tâm thành phố đã được tăng cường việc chăm sóc cây cối, gieo hạt, trồng mới. Hàng Châu cũng đã khai trương Vườn hoa Châu Á ở Công viên Thế kỷ Tiền Giang vào ngày 6/9.

hcc-1695358377.jpg

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho Á vận hội trong gần 3 năm”, Cheng Erping - quan chức cục vườn hoa và di tích văn hóa thành phố cho biết. Một quan chức khác của văn phòng nói với Qianjiang Evening News: "Á vận hội là một cuộc thi thể thao quốc tế hoành tráng và đóng vai trò là nền tảng quan trọng để thể hiện sự quyến rũ và thành tựu của Hàng Châu. Điều này đã thúc đẩy các chuyên gia cảnh quan cùng nhau thực hiện các ý tưởng để giới thiệu vẻ đẹp của khu vực với thế giới. Chúng tôi đã điều chỉnh thời kỳ nở hoa của các loài hoa đặc trưng của Hàng Châu, bao gồm hoa quế, hoa sen và hoa hồng để đảm bảo có nhiều hoa nhất có thể cho du khách từ khắp nơi trên thế giới tới đây có cơ hội thưởng ngoạn".

hca-1695358377.jpeg

Hơn 230 dự án đã được khởi xướng tại quận Gongshu của thành phố nhằm cải thiện đường sá, cảnh quan và hệ thống chiếu sáng. Chúng bao gồm 19 danh mục, chẳng hạn như địa điểm tổ chức trò chơi, đường phố, khách sạn, khu phức hợp thương mại và cộng đồng dân cư. Giao lộ của đường Fengqi, Qingchun và Huanchenxi, cũng như một số địa điểm khác đã có thêm có các công viên nhỏ.

hcb-1695358377.jpeg
hcg-1695358377.png
hch-1695358377.png
hcf-1695358377.png

Một trong những không gian xanh mini này có thảm hoa được bố trí mang tên Yunduansaishi (Cuộc đua trên mây) có hình dạng như một chiếc quạt khổng lồ được trang trí bằng các yếu tố như biểu tượng của thế vận hội, hoa quế và các vận động viên.

hci-1695358377.png
hcd-1695358377.png
hce-1695358377.png

Những bông hoa màu đỏ ghép thành dòng chữ: "Tôi ngưỡng mộ Hàng Châu", trích từ bài thơ Hồi ức Giang Nam của nhà thơ nhà Đường (618-907) Bai Juyi. Màn trưng bày hoa Xinhuo (Ngọn lửa vĩnh cửu) trông giống như những đồng xu kỷ niệm được "khắc" với các Di sản Thế giới được UNESCO công nhận của Hàng Châu - Tây Hồ, Liangzhu và Grand Canal - cũng như những gợn nước và ngọn lửa để mô tả sự truyền qua ngọn đuốc của Á vận hội. Ge Juan - một người dân Hàng Châu - nói: "Đại hội Thể thao châu Á không chỉ có màn trình diễn của các vận động viên mà còn là lễ hội của người dân nơi đây”.

hck-1695358377.png

Ở một công viên nhỏ phía bắc Đường Dadou, việc cải tạo vườn hoa và quang cảnh tại đây đã thu hút số lượng du khách ngày càng tăng từ các khu vực lân cận. Các nhà chức trách không chỉ nâng cấp hệ thống chiếu sáng, cắt tỉa những cành cây mọc um tùm chắn lối đi, trồng thêm cây trên vùng đất cằn cỗi trước đây mà còn tăng cường đa dạng thực vật khi trồng hơn 400 mét vuông cây bụi, bao gồm hoa cẩm tú cầu và thảo mộc hồng Trung Quốc. Các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được chiếu sáng mang những hình dạng như bồ công anh, mặt trăng... càng khiến khu công viên nhỏ trở nên cuốn hút hơn. Chen Yi, một cư dân gần đó cho biết: “Trước đây không có nhiều thứ để xem ở khu vực này. Nhưng bây giờ lại là chuyện khác. Ban đêm, có thể đọc thơ cổ chiếu xuống đất cách vài bước trước ngọn đèn hình vầng trăng. Điều này thực sự rất thú vị…".

Phương Quyên (Tổng hợp)