Tour quảng bá Đại hội Thể thao châu Á

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (Asiad 19) Hàng Châu 2022 - bị hoãn lại 1 năm do những lo ngại về đại dịch COVID-19 - sẽ bắt đầu các hoạt động quảng bá qua 10 thành phố từ ngày 16/2.

hangzhou-1676345181.jpg
Đại hội Thể thao châu Á sẽ có các hoạt động quảng bá ở 10 thành phố

Hoạt động quảng bá cho Asiad 19 - Hàng Châu 2022 sẽ bắt đầu với 6 hoạt động văn hóa, bao gồm 1 buổi biểu diễn, 2 sự kiện công khai và 3 cuộc đua. Buổi biểu diễn mang tên "Âm nhạc Đại hội Thể thao châu Á" sẽ diễn ra tại Tháp Canton (Quảng Châu), nhằm truyền tải các chủ đề văn hóa tới khán giả và tạo ra hình ảnh sinh động và vui vẻ về Đại hội. Buổi biểu diễn trên sông Tiền Đường sẽ trưng bày những hình ảnh được quảng cáo trong Đại hội. Ba linh vật Congcong, Chenchen và Lianlian dự kiến cũng sẽ xuất hiện tại sự kiện quảng bá lần này.

Asiad 19 bị hoãn lại 1 năm do đại dịch COVID-19. Một số sự kiện của hoạt động lần này sẽ được tổ chức tại 3 địa điểm khác nhau ở các thành phố Quảng Châu và Chu Hải, cho phép khoảng 1.000 công dân tham gia. Một số quốc gia khác cũng sẽ tham gia quảng bá là Qatar, Bhutan.

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 sẽ khai mạc vào ngày 23/9 và kết thúc vào ngày 8/10. Mới đây, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã gửi lời mời Nga và Belarus tham dự Asiad 19. Đây là giải đấu quan trọng làm tiền đề để 2 quốc gia này có cơ hội tranh tài tại Olympic Paris 2024. Trong dòng thông báo của OCA có đoạn: "Chúng tôi tin tưởng vào sự đoàn kết sức mạnh trong thể thao. Các vận động viên không phân biệt quốc tịch đều được thi đấu ở các giải thể thao. Chúng tôi gửi lời mời đến các vận động viên Nga và Belarus tham dự Asian Games nếu họ đủ điều kiện".

hangzhou1-1676345246.jpeg
Ba linh vật Congcong, Chenchen và Lianlian dự kiến cũng sẽ xuất hiện tại sự kiện quảng bá lần này

Ông Husain al-Musallam - Tổng Giám đốc OCA - cho biết: “Không chỉ ở Đại hội Thể thao châu Á, chúng tôi đã đề nghị trao cơ hội cho các vận động viên Nga và Belarus đủ điều kiện tham gia ở nhiều giải đấu khác ở châu Á".

Trong khi đó, ông Igor Levitin - Phó Chủ tịch cấp cao của Ủy ban Olympic Nga - vui mừng chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là một thành công của nước Nga. Ủy ban Olympic Quốc tế hiểu rằng, giải đấu không thể được tổ chức mà không có nước Nga".

Asiad 19 đóng vai trò là vòng loại Olympic ở một số môn thể thao bao gồm Bắn cung và quyền Anh. Tại Olympic Tokyo 2020, các vận động viên Nga tham dự giải với dưới danh nghĩa của Ủy ban Olympic Nga (ROC) nhưng họ không được phép sử dụng quốc kỳ của Nga. Thay vào đó, lá cờ của đoàn này sẽ mang biểu tượng 5 vòng tròn truyền thống của Olympic. Tại kỳ Thế vận hội đó, ROC thu về 20 huy chương vàng, 28 huy chương bạc và 23 huy chương đồng, xếp thứ 5 toàn đoàn.

Minh Tuấn