
Lý do được đưa ra là trong trận đấu với Nepal, đội tuyển Malaysia đã đăng ký sử dụng cầu thủ nhập tịch Hector Hevel, có tên trong danh sách 7 cầu thủ vừa bị FIFA kỷ luật do làm giả giấy tờ, hồ sơ nhập tịch. Cầu thủ người Hà Lan thậm chí đã ghi bàn thắng, giúp đội tuyển Malaysia giành chiến thắng 2-0 trước Nepal hồi tháng 3.
Thông tin về việc Hiệp hội Bóng đá Nepal gửi đơn khiếu nại tới FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được tờ Guardian của Anh đăng tải trong bối cảnh, ngày 14/10 là hạn chót để FAM nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA được công bố vào ngày 26/9. Thực tế, dù Nepal có gửi thêm đơn khiếu nại hay không thì FIFA và AFC cũng vẫn sẽ phải xử lý rốt ráo vụ việc. Cụ thể, đội tuyển Malaysia đang phải đối mặt với nguy cơ rất lớn phải nhận thêm án phạt bổ sung nếu bị FIFA bác đơn kháng cáo và bị Toà án Trọng tài Thể thao (CAS) xử thua kiện.

Trong tình cảnh rối ren và có rất ít cơ hội để lật ngược tình thế, việc đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 cả 2 trận đấu với Nepal và Việt Nam là hiện hữu, dù trước mắt thầy trò huấn luyện viên Peter Cklamovski vẫn có thể tiếp tục thi đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027. Với số điểm hiện có, Malaysia tuy tạm dẫn đầu bảng F nhưng cơ hội giành vé tới Saudi Arabia là rất mong manh khi án phạt đang treo lơ lửng.
Trong những ngày qua, đã có rất nhiều ý kiến của các chuyên gia về luật thể thao và cả những nhân vật nổi tiếng của Malaysia lên tiếng chỉ trích FAM và cho rằng Bóng đá Malaysia cần nhìn thẳng vào sự thật để tìm cách giải quyết khủng hoảng thay vì mất thời gian bao biện và "kéo dài nỗi xấu hổ bằng cách kháng cáo".

Nếu làm đúng quy trình, việc kháng cáo và theo đuổi vụ kiện của FAM nhanh nhất cũng sẽ mất gần 2 tháng, thậm chí có thể kéo dài sang năm 2026. Tuy nhiên, chậm nhất trước ngày AFC tổ chức Lễ bốc thăm Vòng chung kết ASIAN Cup 2027, vụ việc sẽ phải kết thúc để xác định đầy đủ 24 đội bóng có tư cách tham dự.