Hai kỷ lục quốc gia được phá tại giải Bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2024

Trong ngày đầu tiên của năm 2024, 2 kỷ lục quốc gia cự ly bán marathon đã được phá tại giải Bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2024 tài trợ bởi Herbalife.

Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Nguyên Thanh là 2 vận động viên đã tạo dấu ấn đậm nét tại Vietnam International Half Marathon 2024 powered by Herbalife Nutrition khi cùng phá kỷ lục quốc gia cự ly bán marathon.

Cự ly bán marathon hệ Nâng cao nội dung của VIHM 2024 Herbalife nhận được sự chú ý nhiều nhất với những chân chạy chuyên nghiệp có tiếng của đội tuyển Việt Nam và quốc tế như Hoàng Nguyên Thanh, Lương Đức Phước, Nguyễn Hữu Chiến, Nguyễn Văn Lai, Trần Văn Lai, Phạm Tiến Sản, Sanchai Namkhet (Thái Lan), Chepkwony Kipkemei Victor (Kenya) ở nội dung nam; Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết, Khuất Phương Anh, Phạm Thị Hồng Lệ, Linda Janthachit (Thái Lan)...

1-1704111581.jpg
Hoàng Nguyên Thanh dễ dàng giành chức vô địch nội dung bán marathon nam và phá kỷ lục quốc gia cự ly này của Đỗ Quốc Luật

Ở nội dung nam, Hoàng Nguyên Thanh trong lần đầu tiên tham dự VIHM 2024 Herbalife đã giành chức vô địch. Nhà vô địch marathon SEA Games 31 gặp sự cạnh tranh trong hơn nửa chặng đua đầu từ Sanchai Namkhet, Chepkwony Kipkemei Victor, Nguyễn Văn Lai. Nhưng ở nửa sau Hoàng Nguyên Thanh bằng sự bền bỉ và chiến thuật hợp lý đã bứt lên để cán đích đầu tiên với thành tích 1.06:39. Chức vô địch VIHM 2024 của huy chương vàng Marathon SEA Games 31 càng ý nghĩa hơn khi anh phá kỷ lục quốc gia cự ly bán marathon của Đỗ Quốc Luật (1.07:99).

Sanchai Namkhet là người về thứ hai (1.07:56) và tuyển thủ Thái Lan đã đổi được màu huy chương khi anh xếp thứ ba tại VIHM 2023. Về sau Sanchai Namkhet là Nguyễn Văn Lai sau 1.08:32.

Trong khi đó ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết đã tạo ra cuộc đua tay đôi căng thẳng và vô cùng hấp dẫn. Cả 2 duy trì sự cạnh tranh trong suốt chặng đua, chỉ đến những mét cuối cùng, thắng thua mới được định đoạt khi Nguyễn Thị Oanh tung ra những cú nước rút sở trường, bứt lên và bảo vệ chức vô địch VIHM 2024 Herbalife. Với thành tích 01.15:10, Nguyễn Thị Oanh đã phá kỷ lục của chính mình tại giải đấu (01.15:23) và kỷ lục quốc gia cự ly bán marathon cũng của chính nữ vận động viên quê Bắc Giang (01.15:24).

2-1704111606.jpg
Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công ngôi vô địch VIHM, đồng thời phá kỷ lục bản thân tại giải đấu cũng như kỷ lục quốc gia cự ly bán marathon

Chia sẻ về chiến tích của mình, Nguyễn Thị Oanh thể hiện sự bất ngờ và niềm vui với kỷ lục mới của bản thân:

"Hôm nay, thực sự là một ngày tuyệt vời đối với em. Giải chạy có rất nhiều bạn trẻ tiềm năng, đặc biệt là Lê Thị Tuyết. 2 chị em đã có một cuộc đua tuyệt vời khi cùng nhau bám đuổi trong suốt chặng đường đua. Em đã may mắn hơn trong đoạn bứt tốc những giây cuối.

Trước giải đấu, em khá lo lắng vì gặp một vài vấn đề về sức khoẻ, nhưng hôm nay mọi thứ thật tuyệt! Bản thân em rất bất ngờ và hạnh phúc khi được thông báo đã lập kỷ lục mới. Em mong rằng đây sẽ là cột mốc và bước đệm để em tiếp tục hành trình của mình trên những mục tiêu tiếp theo và bắt đầu một năm mới 2024 thật rực rỡ".

Ngoài 2 hệ Nâng cao cho các vận động viên chuyên nghiệp từ đội tuyển Điền kinh Việt Nam và vận động viên chuyên nghiệp quốc tế; hệ Phong trào cho các vận động viên trong nước và ngoài nước đăng ký ở 3 cự ly bán marathon (21,0975km), 10km và 5km, VIHM 2024 Herbalife có thêm các hạng mục khác như Đồng đội, chạy bộ gia đình và đi bộ đồng hành.

Xuất phát sớm nhất, cự ly 10km hệ Nâng cao nội dung nam và nữ đã không có bất ngờ nào xảy ra khi hai tuyển thủ Việt Nam là Nguyễn Trung Cường và bà mẹ một con Phạm Thị Huệ không phải nhận sự cạnh tranh nào để cán đích đầu tiên với thành tích lần lượt là 31 phút 57 giây (31:57) và 35 phút 48 giây (35:48).

3-1704111604.jpg
Nhà vô địch SEA Games 32 Nguyễn Trung Cường đã giành chiến thắng với thành tích vượt trội ở cự ly 10km nam
4-1704111605.jpg
Bà mẹ một con Phạm Thị Huệ không có đối thủ trong nội dung dự thi của mình

Bên cạnh đó, nội dung chạy bộ gia đình của VIHM 2024 Herbalife cũng nhận được sự hưởng ứng, tham gia của nhiều gia đình với những thành viên nhỏ tuổi. Trong thời tiết như chiều lòng người của thủ đô Hà Nội ngày đầu năm mới, những "đồng đội gia đình" rạng rỡ chào đón năm 2027 theo một cách đặc biệt khi cùng nắm tay nhau hoàn thành cự ly 1,7km (tương đương khoảng một vòng hồ Thiền Quang).

5-1704111604.jpg
Các gia đình tham gia nội dung Sport Family
6-1704111605.jpg
7-1704111604.jpg

Vietnam International Half Marathon powered by Herbalife là giải chạy đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Điền kinh châu Á cấp phép, giám sát và tư vấn vận hành. Ở mùa đầu tiên sáng 1/1/2023, hàng nghìn vận động viên đã tham gia chạy trên những cung đường quanh khu vực Hồ Gươm của thủ đô Hà Nội.

Năm 2024, giải được tổ chức tại Hồ Thiền Quang và tiếp tục được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân Hà Nội tổ chức, và là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia, là sự kiện quy mô thu hút gần 5000 vận động viên đăng ký tham gia. Trong đó, VIHM 2024 Herbalife có sự tham gia của các vận động viên đến từ các đội tuyển Điền kinh Việt Nam, các quốc gia châu Á như Thái Lan, Lào và các vận động viên hàng đầu đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ như Kenya, Mỹ, Nhật Bản, Đức, Thụy Điển…

8-1704111604.jpg
Giải chạy tiếp tục có sự đồng hành của Công ty dinh dưỡng Herbalife Việt Nam với vai trò là nhà tài trợ chính thức

Kết quả VIHM 2024

Nội dung 21km nữ nâng cao

1. Nguyễn Thị Oanh (1.15:10)

2. Lê Thị Tuyết (1.15:21)

3. Phạm Thị Hồng Lệ (1.19:09)

Nội dung 21km nam nâng cao

1. Hoàng Nguyên Thanh (1.06:39)

2. Namkhet Sanchai (1.07:56)

3. Nguyễn Văn Lai (1.08:32)

Nội dung 21km nam phong trào

1. Đinh Thanh Huệ

2. Đặng Anh Quyết

3. Lò Văn Hồng

Nội dung 21km nữ nâng cao

1. Nguyễn Thị Oanh

2. Lê Thị Tuyết

3. Phạm Thị Hồng Lệ

Nội dung 10km nữ nâng cao

1. Phạm Thị Huệ (35:48)

2. Đoàn Thu Hằng (37:20)