Hai cầu thủ lần đầu ghi bàn ở tuyển Việt Nam

Ở trận thắng Lào 6-0, cả Hùng Dũng và Văn Hậu đều ghi bàn, đánh dấu lần đầu tiên lập công cho tuyển Việt Nam.

img-0661-1671669750.JPG
Văn Hậu, Hùng Dũng chạm đến cột mốc quan trọng trong màu áo tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Anh

Đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu AFF Cup 2022 rất thuận lợi khi đè bẹp Lào với tỷ số 6-0 ngay tại thủ đô Vientiane. 6 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi bởi 6 cầu thủ khác nhau. Trong đó, có 2 cầu thủ lần đầu tiên trong sự nghiệp ghi bàn cho đội tuyển quốc gia là Đỗ Hùng Dũng và Đoàn Văn Hậu.
Phút 43, Hùng Dũng nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam bằng cú đặt lòng hiểm hóc. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh cho đội tuyển quốc gia sau 25 lần ra sân. Trước đó, Hùng Dũng đã ghi 4 bàn thắng cho tuyển U23 Việt Nam. Trong đó, nổi bật nhất là pha lập công vào lưới U23 Indonesia ở chung kết bóng đá nam SEA Games 30 tại Philippines.

img-0660-1671670159.JPG
Đội trưởng Hùng Dũng đã ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Anh

Ở AFF Cup 2022, Hùng Dũng vẫn là người đeo băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia ở trận mở màn vòng bảng ít nhiều sẽ mang lại sự hưng phấn cho tiền vệ của Hà Nội trong phần còn lại của giải đấu.

Đội trưởng của tuyển Việt Nam bày tỏ: “Hôm nay, tuyển Việt Nam làm tốt nhất là vẫn giữ được khát khao, tinh thần. Đá với nhau qua nhiều giải, thời thầy Park là lần thứ ba dự AFF Cup nhưng chúng tôi vẫn vào sân chơi như trận đấu đầu tiên, đó là điều quan trọng nhất. Trước trận qua lãnh sự đến thăm đội, các cầu thủ đã có nhờ lãnh sự kêu gọi sự hỗ trợ từ kiều bào ở đây. Tôi rất mừng khi hôm nay chủ yếu cổ động viên Việt Nam đến cổ vũ. Rất vui vì mang tới chiến thắng cho tuyển Việt Nam".

img-0663-1671670159.JPG
Ở AFF Cup 2022, Hùng Dũng vẫn là người đeo băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Anh

Phút 58 của trận đấu, Đoàn Văn Hậu thực hiện cú trivela điệu nghệ đánh bại thủ môn đội chủ nhà, nâng tỷ số lên 4-0 cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là pha lập công đầu tiên của Đoàn Văn Hậu cho ĐT quốc gia, trong tổng cộng 54 lần khoác áo các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu trước đó có 6 bàn thắng nhưng đều ở cấp độ trẻ là U19 Việt Nam (2 bàn, giải U19 Đông Nam Á) và 4 bàn cùng U23 Việt Nam (SEA Games 29 và 30).

img-0662-1671670159.JPG
Đoàn Văn Hậu ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trọng Anh

Về phần mình, Tiến Linh đã ghi bàn thắng thứ 13 cho đội tuyển Việt Nam sau 32 lần ra sân. Anh đã cân bằng thành tích của Phan Thanh Bình và hiện chỉ còn kém 4 chân sút là Công Vinh (51 bàn), Huỳnh Đức (27 bàn), Hồng Sơn (18 bàn) và Văn Quyết (16 bàn).

Tiền đạo Tiến Linh chia sẻ: “Tôi rất vui vì là tác giả bàn thắng đầu tiên của tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Và càng vui hơn khi chúng tôi đã thắng đậm - mở đầu thuận lợi cho 1 kỳ AFF Cup. Sự cố gắng của chúng tôi được đền đáp xứng đáng với 6 bàn thắng và quan trọng nữa là bảo toàn được lực lượng. Hy vọng chúng tôi sẽ giữ được phong độ cao khi gặp đội Malaysia vào ngày 27/12".

img-0664-1671670245.JPG
Tiến Linh tiếp tục thể hiện đẳng cấp với pha đánh đầu sở trường. Ảnh: Trọng Anh

Trận thắng 6-0 trước Lào cũng đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới khi đối đầu một đội tuyển quốc gia. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không nhận bàn thua khi gặp Philippines (thắng 1-0), Ấn Độ (thắng 3-0), Singapore (thắng 4-0) và Afghanistan (thắng 2-0).

Chuỗi trận thắng của tuyển Việt Nam cũng nâng lên thành con số 6. Lần gần nhất thầy trò ông Park không thắng là ở trận gặp Nhật Bản tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 (hòa 1-1). Đây cũng là trận thắng đậm nhất của tuyển Việt Nam dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc. Những trận thắng có cách biệt lớn nhất trước đó là các cuộc đối đầu Indonesia (vòng loại thứ hai World Cup 2022, 4-0), Campuchia (vòng bảng AFF Cup 2020, 4-0), Singapore (giao hữu quốc tế, 4-0).

img-0665-1671670399.JPG
Chuỗi trận thắng của tuyển Việt Nam cũng nâng lên thành con số 6. Ảnh: Trọng Anh

Sau chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về và có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, khi được nghỉ ở lượt thứ hai bảng B. Đội tuyển sẽ chạm trán Malaysia vào ngày 27/11 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Bảo Ngọc