Hà Nội xếp vị trí nhất toàn đoàn giải vô địch Wushu quốc gia 2023

Sau một tuần tranh tài (từ ngày 7 đến 13/3), giải vô địch Wushu quốc gia 2023 đã kết thúc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giải đấu do Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức.

wushu-2-1678686205.jpeg
Hà Nội dẫn đầu trong Bảng tổng sắp huy chương với 19 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 5 huy chương đồng

Tham dự giải có gần 300 vận động viên thuộc 30 đoàn tranh ngôi vô địch nam, nữ ở 2 nội dung Taolu (thi đấu quyền, binh khí); và Sanda (thi đấu loại trực tiếp).

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Hà Nội dẫn đầu trong bảng tổng sắp huy chương với 19 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 5 huy chương đồng; xếp thứ nhì là Đoàn Quân đội với 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 7 huy chương đồng; xếp thứ ba là đoàn thành phố Hồ Chí Minh với 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Giải lần này là dịp để giới chuyên môn kiểm tra trình độ tập luyện, khả năng thi đấu của lực lượng vận động viên các tuyến ở các địa phương, ngành, qua đó phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhằm bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung vào đội tuyển quốc gia. Đây cũng là dịp các đơn vị thi đấu, cọ xát và chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự SEA Games 32 tại Campuchia.

Theo ông Phan Quốc Vinh - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Wushu Việt Nam - đánh giá, tại giải vô địch Wushu quốc gia 2023, trình độ các vận động viên đồng đều, chất lượng chuyên môn rất cao. Đội tuyển Việt Nam có một vận động viên tham gia giải đấu, đã thi đấu đúng chiến thuật và thể hiện phong độ tốt, tạo bước đệm chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia.

P.V