Giải quy tụ 343 vận động viên đến từ 27 đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước tranh tài ở 68 hạng cân và nội dung thi đấu. Tại giải, các vận động viên thi đấu ở 2 nhóm tuổi 16-18 và 19-40, với các nội dung đa dạng như: Lowkick, Full Contact và K1 Style, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và sức lan tỏa ngày càng rộng của môn Kickboxing trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Kết quả chung cuộc, đoàn Hà Nội giành ngôi thứ nhất trên Bảng tổng sắp với thành tích 12 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng nội dung thi đấu nam; 8 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng nội dung thi đấu nữ.
Giải đấu còn ghi nhận sự tỏa sáng của nhiều vận động viên tiêu biểu như: Nguyên Quang Huy, Nguyễn Thị Chiểu, Hoàng Khánh Mai (đoàn Hà Nội) - những gương mặt đã giành huy chương vàng thế giới, huy chương vàng châu Á, huy chương vàng SEA Games. Bên cạnh đó, các võ sĩ như Nguyên Thị Nhi (Gia Lai), Nguyên Thế Hưởng (Bắc Ninh) cũng thể hiện phong độ và đẳng cấp của những nhà vô địch SEA Games.
Giải vô địch các đội mạnh Kickboxing toàn quốc năm 2026 không chỉ là nơi hội tụ của những vận động viên xuất sắc, còn là nơi hội tụ của tinh thần thi đấu cao thượng, của khát vọng chinh phục đỉnh cao mới.
Việc tổ chức giải đấu tại Đền Hát Môn - nơi gắn liền với khí phách quật cường của Hai Bà Trưng có ý nghĩa đặc biệt, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thượng võ, khí phách kiên cường của dân tộc đến với các vận động viên và nhân dân.
Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức và tinh thần thi đấu quyết tâm, khát khao chiến thắng của các vận động viên, Giải vô địch các đội mạnh Kickboxing toàn quốc năm 2026 đã thành công tốt đẹp.
Phát biểu về giải đấu, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - nhấn mạnh, đây là sự kiện thể thao lớn quy tụ những võ sĩ xuất sắc của Kickboxing Việt Nam.

Điểm đặc biệt của giải là lần đầu tiên được tổ chức tại Đền Hai Bà Trưng - vùng đất thiêng gắn với hào khí dân tộc, qua đó tạo nên sự kết hợp ý nghĩa giữa tinh thần thể thao hiện đại và truyền thống lịch sử.
Ông Phạm Xuân Tài cho rằng, giải đấu không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử tới bạn bè các tỉnh, thành trong cả nước.
Trong suốt thời gian diễn ra, các võ sĩ đã có cơ hội thi đấu cọ xát, giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn. Giải đấu đồng thời là dịp để kiểm tra, đánh giá và tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc cho đội tuyển Kickboxing quốc gia, hướng tới các giải đấu quốc tế trong năm 2026, cũng như chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia.